Sinh viên tích cực tham gia phong trào, công tác Đoàn sẽ có kỹ năng sống tốt, phát triển bản thân tốt hơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Buổi đối thoại về công tác Đoàn được tổ chức tại Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931).

Chia sẻ tại buổi đối thoại, GS.TS Hoàng Phương Hoa - nguyên Bí thư Đoàn Trường ĐH Bách khoa nhiệm kỳ giai đoạn 1997- 2002 cho hay thời điểm đó, các sân chơi cho sinh viên hay bạn trẻ nói chung rất ít. SV96, SV2000 là sân chơi thật sự có sức hút và mang lại nhiều giá trị cho sinh viên, và bất kỳ sinh viên nào cũng muốn tham gia.

Sinh viên tích cực tham gia phong trào, công tác Đoàn sẽ có kỹ năng sống tốt, phát triển bản thân tốt hơn ảnh 1

GS.TS Hoàng Phương Hoa nhìn nhận những sinh viên tích cực tham gia phong trào, công tác đoàn sẽ có kỹ năng sống tốt, về sau phát triển bản thân tốt hơn. Ảnh: Thanh Trần

“Tôi còn nhớ khi ấy để được đại diện đội Đà Nẵng đi thi, ĐH Bách khoa phải đấu với 4 trường còn lại của ĐH Đà Nẵng rồi mới chọn đội hình tinh túy nhất. Sân chơi SV nghiêm túc, đòi hỏi những “chiến binh” nghiêm túc. Các bạn muốn tham gia phải làm đơn xin phép vắng học, xin nhà trường tạo điều kiện. Vào sân chơi ấy, sinh viên không chỉ phát huy hết tài năng, trí tuệ của mình mà còn học được sự kết nối với đồng đội. Những bạn trội hơn thì rèn được khả năng lãnh đạo, điều hành”, ông kể.

GS. TS Hoàng Phương Hoa nhìn nhận, hiện nay bạn trẻ có nhiều sân chơi hơn nên có nhiều lựa chọn hơn, nhưng thật sự vẫn rất cần có những sân chơi tạo ra những hiệu ứng và ý nghĩa tích cực như SV hồi đó. “Tôi quan sát từ trước đó cho đến bây giờ thì đúc rút ra, những bạn sinh viên ngoài học tập mà còn tham gia các phong trào, công tác đoàn thì những bạn ấy có kỹ năng sống rất tốt, và về sau phát triển bản thân rất tốt”, ông nói.

Sinh viên tích cực tham gia phong trào, công tác Đoàn sẽ có kỹ năng sống tốt, phát triển bản thân tốt hơn ảnh 2

Cán bộ Đoàn các nhiệm kỳ chia sẻ về hoạt động Đoàn tại buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Trần

Đồng quan điểm, TS. Huỳnh Phương Nam - nguyên Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2007- 2009 cho hay trước đây sân chơi cho bạn trẻ chủ yếu trong môi trường Đoàn, Hội. Còn bây giờ các bạn có vô số nơi để vui chơi, giải trí, đặc biệt các dịp lễ, Tết, có hàng loạt sự kiện, chương trình nghệ thuật tổ chức khắp thành phố một cách quy mô, bài bản.

“Sân chơi tạo niềm vui thì nhiều chứ ít mang lại sự trưởng thành. Khó khăn lớn nhất hiện nay là đội ngũ công tác Đoàn làm thế nào để tạo ra những hoạt động hấp dẫn hơn, thu hút hơn để có thể lôi cuốn các bạn sinh viên tham gia và cùng trưởng thành. Khi bạn trẻ tham gia vào các công tác Đoàn, Hội, đặc biệt những bạn tham gia trong vai trò chủ chốt thì chắc chắn sẽ trưởng thành sớm hơn và nó cũng sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong công việc sau này”, TS. Huỳnh Phương Nam khẳng định.

Sinh viên tích cực tham gia phong trào, công tác Đoàn sẽ có kỹ năng sống tốt, phát triển bản thân tốt hơn ảnh 3

Bạn trẻ cần những sân chơi mang đến sự trưởng thành. Ảnh: Thanh Trần

Theo TS. Lê Khánh Toàn - nguyên Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2002- 2005, để đoàn viên trưởng thành hơn, trước hết phải giáo dục chính trị, tư tưởng thật tốt. Tất nhiên không thể giáo dục theo lối mòn qua tài liệu, tuyên truyền khô khan mà phải lồng ghép vào những sân chơi, buổi đối thoại, giao lưu. Khi bạn trẻ biết được truyền thống, lịch sử, thấm nhuần lý tưởng của thanh niên… thì sẽ trở thành những người vững vàng về chính trị, tư tưởng.

Nhiều hoạt động Đoàn thiết thực hơn trước

GS.TS Hoàng Phương Hoa bày tỏ rất ủng hộ các hoạt động, phong trào tình nguyện của thanh niên hiện nay như quyên góp áo quần, sách vở cho vùng sâu vùng xa; tình nguyện mùa hè xanh; công trình mang dấu ấn thanh niên, chuyển đổi số... “Các hoạt động này thiết thực hơn trước rất nhiều do mọi thông tin, kết nối, vận động đều thuận lợi hơn so với thời kỳ trước. Tôi mong các bạn hãy tiếp tục phát huy”, GS. TS Hoàng Phương Hoa nhắn nhủ.

MỚI - NÓNG