Siêu máy bay không người lái tấn công được Nga đưa vào chiến dịch quân sự đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã sử dụng phiên bản mới của dòng máy bay không người lái (UAV) Lancet mang tên Izdeliye-53. UAV này có khả năng tự xác định mục tiêu tấn công, giúp lực lượng Nga trở nên nguy hiểm hơn trên chiến trường.

Xuất hiện lần đầu tiên vào giữa năm 2022 trong cuộc xung đột với Ukraine với số lượng hạn chế, UAV Lancet vẫn chưa mang lại dấu ấn rõ nét. Đến đầu năm nay, khi UAV này được Nga sử dụng hàng loạt để tấn công các thiết bị quân sự của Ukraine, từ xe tăng đến pháo binh, UAV Lancet đã thu hút sự chú ý của giới quân sự quốc tế.

Lancet có nhiều cấu hình, gồm: Lancet-3 (còn gọi là Izdeliye-51) và Lancet-1 (còn gọi là Izdeliye-52), phiên bản mới nhất của máy bay không người lái này có tên Izdeliye-53 (còn được gọi là Z-53) là một sự khác biệt hoàn toàn so với những phiên bản tiền nhiệm về mặt thiết kế khi chỉ có một bộ cánh X (có thể gập lại được), tải trọng mang theo của máy bay từ 3-5 kg.

UAV mới có thể phóng từ các ống phóng, cấu hình tương tự như súng cối, thay vì các đường ray khí nén được thiết kế đặc biệt như các phiên bản trước đó.

Siêu máy bay không người lái tấn công được Nga đưa vào chiến dịch quân sự đặc biệt ảnh 1

Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm quân sự Army-2023, Izdeliye-53 được cho là có khả năng bay theo nhóm và có thể liên lạc cũng như phối hợp với máy bay không người lái khác để tìm kiếm và tấn công mục tiêu.

Các nhà quan sát quân sự Nga tin rằng hệ thống dẫn đường tự động mới của UAV Izdeliye-53 có thể giúp UAV giảm sự phụ thuộc vào người điều khiển và tấn công mục tiêu chính xác hơn.

Theo nguồn dữ liệu mở, Izdeliye-53 có hệ thống nhắm mục tiêu hoàn toàn tự động, có khả năng thực hiện một số chức năng cùng một lúc. Không cần sự can thiệp của người vận hành, UAV này có thể nhận dạng các mục tiêu dựa trên dữ liệu mặt đất, tự động tách các mục tiêu quân sự, dân sự và khóa chặt các mục tiêu tấn công.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG