TPO - Có khá nhiều truyền thuyết về ngày tận thế của Trái đất, trong đó có một truyền thuyết kể lại rằng khi 8 hành tinh nằm trên cùng một đường thẳng hoàn hảo hướng đến Mặt Trời, đó sẽ là ngày tận thế của Trái đất.
TPO - Ngày 15/10 vừa qua, những người theo dõi bầu trời ở Nhật Bản đã quan sát thấy một tia chớp trong bầu khí quyển ở bán cầu bắc có thể do một tiểu hành tinh đâm vào sao Mộc. Người dùng có tải khoản Twitter @ yotsuyubi21 đã ghi lại khung cảnh này bằng kính thiên văn Celestron C6.
TPO - Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời khi có khối lượng gấp 2,5 lần tất cả hành tinh cộng lại. Hành tinh này khá kỳ dị khi không có bề mặt nên về cơ bản bạn không thể đi lại trên nó.
TPO - TOI-1431b, một hành tinh mới được phát hiện nằm cách Trái đất khoảng 490 năm ánh sáng rất nóng. Nhiệt độ của hành tinh này gần bằng nhiệt độ của khí thải từ động cơ tên lửa.
TPO - Năm nay, thế giới sẽ được chiêm ngưỡng khoảnh khắc "đặc biệt hiếm có" khi Sao Thổ và Sao Mộc gặp nhau ở một nơi được gọi là "giao điểm lớn" sau 800 năm để hình thành ngôi sao Giáng sinh vốn được coi chỉ có trong truyền thuyết. Điều đặc biệt xảy ra trong một năm cực kỳ "kỳ lạ" như 2020.
Người trái đất sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng gã khổng lồ khí của Hệ Mặt trời cùng các mặt trăng sự sống, mặt trăng núi lửa danh tiếng của nó… trong tháng 6 này.
TPO - 4 vệ tinh đầu tiên của sao Mộc là LO, Europa, Ganymede, Callisto đã được tìm ra bởi Galileo vào năm 1610. Từ đó đến nay, bằng những thiết bị hiện đại, các nhà thiên văn học đã tìm ra rất nhiều vệ tinh mới của sao Mộc. Vậy hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời này thực sự có bao nhiêu vệ tinh?
TPO - Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Communications, các nhà nghiên cứu cho biết, sóng điện từ của sao Mộc có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng hoặc thậm chí phá hủy một con tàu vũ trụ.
TPO - Các nhà thiên văn học vừa khám phá 12 mặt trăng mới quay quanh sao Mộc, và một trong số đó đang di chuyển theo quĩ đạo riêng rất dễ dẫn đến va chạm với những mặt trăng khác. Các mặt trăng mới được phát hiện đã đưa tổng số vệ tinh tự nhiên trên sao Mộc đạt tới con số 79.
Hình ảnh mới nhất của (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ) NASA về sao Mộc cho thấy hành tinh này ở trong tình trạng hỗn loạn nhất chưa từng có, không gian gồm các đám mây xoáy khác nhau.
Theo phân tích mới từ dữ liệu của tàu vũ trụ, tàu thăm dò Galileo của Nasa khám phá mặt trăng Europa của sao Mộc đã bay qua một cột nước khổng lồ phun ra từ bề mặt băng giá và đạt độ cao tới một trăm dặm (193km), cho thấy tiềm năng lớn tồn tại cuộc sống ngoài hành tinh trên Europa.
Loài người đã đặt chân đến Mặt Trăng, đưa tàu lên sao Hỏa... nhưng luôn phải 'nép mình' trước sao Mộc. Dù luôn khát khao thám hiểm và khám phá những bí ẩn của các vì sao trong hệ Mặt trời, chúng ta chưa bao giờ đưa người lên hành tinh bí ẩn này...
Đầu tiên, bạn nên biết rằng Sao Mộc không hề có một bề mặt cứng với đầy đá như ở Trái Đất. Do đó, cụm từ "bước đi trên bề mặt Sao Mộc" về cơ bản là không thể, bởi Sao Mộc là một hành tinh khí ga khổng lồ, tức là nó không có bề mặt cứng và đặc để đặt chân lên.
TPO - Trong buổi họp báo diễn ra vào lúc 14h EDT ngày 14/4 (tức 1h sáng nay theo giờ VIệt Nam), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố thông tin chấn động cho thấy mặt trăng của sao Thổ là Enceladus có khả năng tồn tại sự sống.
TPO - Trang 9news đưa tin, sau hành trình kéo dài 5 năm, tàu vũ trụ Juno của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tiến vào quỹ đạo sao Mộc, hoàn thành sứ mệnh trị giá 1,1 tỷ USD.
Hàng chục mẩu thiên thạch từ mặt trăng, sao Hỏa và những nơi khác trong vũ trụ, được Christie’s bán đấu giá với mức khởi điểm từ 110.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) tới 6.500 USD (hơn 130 triệu đồng). Phiên đấu giá diễn ra từ ngày 11 tới 25/11.
Vũ trụ bao la của chúng ta chưa biết bao điều kì thú. Nhưng bí ẩn của nó luôn thu hút sự khám phá không ngừng của con người. Tuy nhiên, vũ trụ thật sự rất đáng sợ. Với những hành tinh dưới đây, hy vọng phần nào diễn tả được sự đáng sợ của nó.
TPO -Nhiều quốc gia trên thế giới tin rằng, trẻ được sinh ra vào ngày 12- 12- 2012 sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tại Ấn Độ và Indonesia, số trẻ sinh vào ngày này cao hơn ngày thường.
TPO – Các nhà thiên văn học vừa cho biết, hệ năng lượng Mặt trời thứ hai trong vũ trụ chỉ có ba hành tinh. Đồng thời, đường xích đạo và quỹ đạo bay của hệ mới này tương tự nhau.
TPO – Tàu thăm dò vũ trụ Cassini của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) mới chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp về Sao Thổ quay giữa những thiên thạch có nước và bụi.
TPO - Đêm 13 rạng sáng 14-3, bộ đôi Sao Mộc và Sao Kim cùng nhau xuất hiện ở khoảng cách gần nhau. Đây là hiện tượng hiếm xảy ra thu hút giới thiên văn.