Có 17 kết quả :

Bộ Công Thương sẽ có nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, tham gia chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp FDI. Ảnh: Như Ý

Sản xuất công nghiệp suy giảm: Dồn sức tìm giải pháp gỡ khó

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trước những phản ánh từ các doanh nghiệp và việc chủ động nắm bắt thông tin từ các thị trường, Bộ Công Thương xác định trong năm 2023 cũng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng công nghiệp, gồm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất đồng thời thúc đẩy, kết nối doanh nghiệp vào các chuỗi sản xuất toàn cầu của các doanh nghiệp FDI.
Công nghiệp hỗ trợ phục hồi, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng mạnh

Công nghiệp hỗ trợ phục hồi, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng mạnh

TPO - Trong 10 tháng năm 2022, sản xuất công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng đã có sự phục hồi mạnh mẽ dù vẫn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục đà tăng so với cùng kỳ năm trước như với mức tăng trưởng cao. Điển hình như: ô tô tăng 16,4%; xe máy tăng 7,9%.
Sản xuất công nghiệp TPHCM nguy cơ giảm sâu

Sản xuất công nghiệp TPHCM nguy cơ giảm sâu

TPO - Sau gần 1 năm mở cửa phát triển kinh tế - xã hội hậu COVID-19, TPHCM đang đạt được những thành quả tích cực. Tuy nhiên, trong lĩnh vực công nghiệp đang có sự sụt giảm trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất.
Xuất khẩu giữ nhịp tăng, công nghiệp hỗ trợ lấp đầy đơn hàng tỷ đô

Xuất khẩu giữ nhịp tăng, công nghiệp hỗ trợ lấp đầy đơn hàng tỷ đô

TPO - Sau 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả nước đã vượt 200 tỷ USD (tăng tới 16,1% so với cùng kỳ năm trước). Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng chung của cả nước trong bối cảnh nhiều địa phương đã mở rộng được cơ hội xuất khẩu, nhờ thế mạnh công nghiệp hỗ trợ.
Thiếu nhân sự chất lượng cao cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đang là thách thức với các doanh nghiệp hiện nay Ảnh: Nguyễn Bằng

Tín hiệu vui từ sản xuất công nghiệp

TP - Bộ Công Thương cho biết, sản xuất công nghiệp trong quý II/2022 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phục hồi với tốc độ giá trị tăng thêm ước đạt 9,87% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất nhập khẩu năm 2021 vượt kỷ lục đạt gần 670 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

10 sự kiện nổi bật ngành công thương năm 2021

TPO - Xuất nhập khẩu vượt kỷ lục đạt gần 670 tỷ USD, sản xuất công nghiệp vượt qua khó khăn, vững vàng trước đại dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy xuất khẩu năm 2021 vượt đích ngoạn mục... là những sự kiện nổi bật của ngành Công Thương năm 2021.
Nhiều ngành sản xuất công nghiệp quan trọng có sự sụt giảm mạnh trong thời gian qua vì tác động của dịch COVID-19

Nhiều ngành sản xuất quan trọng lao dốc vì COVID-19

TPO - Bộ Công Thương vừa có báo cáo cho biết,  dịch COVID-19 bùng phát mạnh cùng với việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội đã ảnh hưởng tới lưu thông hàng hóa, kéo theo sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng và tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Sản xuất công nghiệp tăng trưởng trở lại

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng trở lại

TP - Bộ Công Thương cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 đã tăng trở lại, mức tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.