Xuất khẩu giữ nhịp tăng, công nghiệp hỗ trợ lấp đầy đơn hàng tỷ đô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả nước đã vượt 200 tỷ USD (tăng tới 16,1% so với cùng kỳ năm trước). Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng chung của cả nước trong bối cảnh nhiều địa phương đã mở rộng được cơ hội xuất khẩu, nhờ thế mạnh công nghiệp hỗ trợ.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, 7 tháng năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt kim ngạch ước đạt 185,8 tỷ USD, chiếm 85,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chung. Tốc độ tăng trưởng là 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong bức tranh chung ấy, có địa phương đã mở rộng được cơ hội xuất khẩu, nhờ thế mạnh công nghiệp hỗ trợ. Nửa đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai đạt trên 13,2 tỷ USD. Trong đó, có hơn 8,8 tỷ USD là những mặt hàng đầu vào cho sản xuất về công nghiệp hỗ trợ

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, đơn đặt hàng đến với DN trên địa bàn tăng cao, nhiều doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng đến cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp FDI ở Việt Nam đã chú ý đến tìm nguồn nguyên liệu trong nước để rút ngắn thời gian, chi phí vận chuyển và chủ động được sản xuất. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp sản xuất trên lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ vì thị trường nội địa và xuất khẩu đều rộng mở.

Để phát triển công nghiệp hỗ trợ trong dài hạn, Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương, và địa phương đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển. Đồng thời, tỉnh cũng rà soát quỹ đất sạch tại các khu, cụm công nghiệp và xây dựng chuyên mục phổ biến thông tin về quỹ đất, nhà xưởng cho thuê để doanh nghiệp tham khảo; tiếp nhận và tổng hợp nhu cầu về mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Nghị định 73 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chưa vượt được quy định của pháp luật có liên quan nên cần sửa Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để hóa giải tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ sai.