Xuồng đi săn cá bò xuất phát lúc gần 10h sáng. Gần chục thuyền viên lên xuồng ra bãi cạn. Đồ đạc mang theo gồm lưới, kính lặn dưới nước, ống thở, nước uống…
Theo một số thuyền viên đi săn cá, khi nước mấp mé bãi san hô, những chú cá bò dễ bị bắt hơn. Tuy nhiên, bắt được cá bò cũng không hề đơn giản, vì đây là loại cá tương đối lớn, có vây sắc, dễ gây chấn thương ở tay.
Đến hơn 12h, xuồng trở về. Thành quả thu được là một thùng đựng đầy cá bò và những loại cá khác. Số cá này được sử dụng để phục vụ anh em chiến sĩ và đoàn công tác mang hàng Tết ra Trường Sa dịp này.
Ngoài ra, thời gian tàu neo ngoài biển cũng là lúc để các chiến sĩ, nhân viên trên tàu trổ tài câu cá buổi đêm và sáng sớm. Có những hôm, thành viên trên tàu câu được cá nặng tới hơn 20kg…
Các thuyền viên kiểm tra xuồng trước giờ đi bắt cá bò
Lưới để bắt cá bò được đưa xuống xuồng
Xuồng xuất phát đi săn cá bò
Sau 2 tiếng, xuồng đi săn cá bò trở về
Các thuyền viên đi bắt cá trở về.
Những con cá được bắt ở bãi cạn đảo Đá Lát, Trường Sa
Ngoài việc săn cá bò, tranh thủ thời gian tàu neo chờ đưa hàng Tết vào đảo, những thành viên trên tàu trổ tài câu cá
Một con cá cắn câu được lôi lên tàu. Có thành viên còn câu được những chú cá nặng tới hơn 20kg.