Sài Gòn ngày cuối giãn cách: Đường phố đông đúc, hàng quán vẫn im lìm

TPO - Sáng 22/4, nhiều tuyến đường ở Sài Gòn đông đúc xe cộ qua lại, trong khi đó hàng quán vẫn đóng cửa để thực hiện lệnh giãn cách xã hội.
Sài Gòn ngày cuối giãn cách: Đường phố đông đúc, hàng quán vẫn im lìm ảnh 1

Ghi nhận của phóng viên sáng 22/4, hàng loạt tuyến đường ở TPHCM đã rất đông xe dù vẫn trong ngày gián cách xã hội.

Sài Gòn ngày cuối giãn cách: Đường phố đông đúc, hàng quán vẫn im lìm ảnh 2

Vào buổi sáng, dòng xe nối dài trên các tuyến đường hướng vào trung tâm thành phố.

Sài Gòn ngày cuối giãn cách: Đường phố đông đúc, hàng quán vẫn im lìm ảnh 3

Ghi nhận trên đường Nguyễn Oanh, hướng từ quận 12 vào trung tâm đông nghẹt do bến phà An Phú Đông dừng hoạt động để chống dịch COVID-19 khiến các phương tiện dồn về đây.

Sài Gòn ngày cuối giãn cách: Đường phố đông đúc, hàng quán vẫn im lìm ảnh 4

Tương tự, đường Hoàng Văn Thụ, tuyến cửa ngõ nối khu vực Tây Bắc TPHCM, dù đã qua khung giờ cao điểm sáng nhưng vẫn đông xe.

Sài Gòn ngày cuối giãn cách: Đường phố đông đúc, hàng quán vẫn im lìm ảnh 5

Theo người dân, dù đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng một số công ty vẫn làm việc nên hàng ngày họ vẫn đến công sở.

Sài Gòn ngày cuối giãn cách: Đường phố đông đúc, hàng quán vẫn im lìm ảnh 6

Trong khi đó, hầu hết các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn TPHCM vẫn thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội, đóng cửa ngừng kinh doanh.

Sài Gòn ngày cuối giãn cách: Đường phố đông đúc, hàng quán vẫn im lìm ảnh 7

Chợ Bến Thành từng là nơi nhộn nhịp khách quốc tế tham quan mua sắm thì nay vẫn đóng cửa im lìm, chỉ còn một vài tiệm hoa mở cửa bán hàng.

Sài Gòn ngày cuối giãn cách: Đường phố đông đúc, hàng quán vẫn im lìm ảnh 8

Ở khu vực xung quanh các bệnh viện, đội ngũ xe taxi Mai Linh (đơn vị được tăng cường để chở người bệnh trong thời gian cách ly) xếp hàng dài phục vụ người dân.

Sài Gòn ngày cuối giãn cách: Đường phố đông đúc, hàng quán vẫn im lìm ảnh 9

Đồng thời, lực lượng chức năng các phường vẫn liên tục di chuyển trên các tuyến đường để tuyên truyền công tác chống dịch, nhắc nhở và xử lý những người tập trung đông, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

MỚI - NÓNG