TPO - Trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mỗi ngày phố cổ Hội An đón hàng chục ngàn lượt du khách du lịch đến tham quan, nhiều thời điểm khu phố cổ chật kín người.
TPO - Sau nhiều năm bị “bỏ quên” trong tình trạng nhếch nhác, để các hàng quán lấn chiếm buôn bán, chính quyền TP Huế vừa có chỉ đạo liên quan khu công viên ven sông Hương mang tên cố nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn.
TPO - “Tôi thấy nhiều dấu hiệu lạc quan hơn, khi dịch bệnh đã không còn là trở ngại lớn, Trung Quốc cũng cho đi du lịch đoàn sang Việt Nam từ ngày 15/3”, anh Hà nói.
TPO - Trong ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch 2023, nhiều quán hàng tại TPHCM ở các cửa hàng, trung tâm thương mại không còn chỗ trống. Nhiều người phải chờ đợi khá lâu mới được phục vụ vì khách quá đông.
TPO - Ngày nghỉ Tết Dương lịch trùng với dịp cuối tuần, các dịch vụ ăn uống, giải trí, trung tâm thương mại, nhà hàng, cafe tại Hà Nội nườm nượp khách. Khách hàng muốn có bàn phải đặt trước trước cả tuần.
TPO - Trên địa bàn Thủ đô hiện có nhiều điểm nhà chờ xe buýt đang bị chiếm dụng để bán hàng, biến thành điểm chờ đón khách của xe ôm, xung quanh là rác thải bủa vây... gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.
TP - Hàng chục tuyến phố, vỉa hè Hà Nội về đêm thực sự đã biến thành chợ. Hàng quán bày bán tràn lan, trông xe “chặt chém”, lộn xộn; hàng nhái mặc sức tung hoành. Quản lý có dấu hiệu thả nổi...
TPO - Ngày 19/10, thông tin từ UBND huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, nước biển dâng cao, triều cường bất thường đã phá hủy nhiều hàng quán, công trình ven biển thuộc xã Lộc Vĩnh.
TPO - Nước ta đã chính thức mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15/3, nhưng hiện du khách nước ngoài đến với Nha Trang - Khánh Hoà còn thưa thớt. Các khách sạn, hàng quán tại khu phố Tây Nha Trang một lần nữa rơi vào cảnh đìu hiu, phải dán biển cho thuê hoặc bán nhà.
TPO - Các nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa trước 21 giờ để phòng dịch đang khiến cho các nhà hàng khu vực phố cổ - vốn có nguồn thu nhập chính vào buổi đêm bị thất thu. Các chủ nhà hàng đều có nguyện vọng điều chỉnh thời gian bán hàng để phục hồi kinh tế, phát triển du lịch.
TP - Ðêm giao thừa và những ngày Tết, Hồ Gươm luôn là điểm đến hấp dẫn du khách. Tuy nhiên năm nay có nhiều điều khác, nhất là khi vào đêm giao thừa không có pháo hoa.
TP - Cuối năm là cao điểm “cày” Tết của những lao động ngành dịch vụ. Ðược trả công tới tiền triệu/ngày, nhiều người sẵn sàng và mong có việc làm xuyên Tết.
TPO - Theo đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tính đến ngày 21/1, Hà Nội có 4 quận, huyện gồm Gia Lâm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ ở cấp độ 3 về dịch COVID-19.
TP - “Chỉ cách một con phố, trong khi phía đối diện được mở cửa bán tại chỗ thì nhà tôi vẫn phải bán mang về. Nhìn thấy mà chạnh lòng vì cửa hàng nào cũng khó khăn. Nếu mở thì nên mở hết”, chị H., một chủ quán cà phê trên phố Bà Triệu (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.
TPO - Quá trình đổi công, người dân tiếp xúc gần nhau khiến dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở huyện vùng sâu Lắk - địa phương duy nhất Đắk Lắk đang ở “vùng cam”. TP. Buôn Ma Thuột cho một số cấp được học trực tiếp, và một số hoạt động dịch vụ được phục vụ khách tại chỗ…
TPO - Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, TP Hà Nội chuyển từ cấp độ 1 (màu xanh) lên cấp độ 2 (màu vàng). Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đóng cửa trước 21h nhưng nhiều hàng quán thờ ơ với quy định này.
TPO - Sáng nay 16/10, trong ngày đầu mở bán sau thời gian dài, các quán ăn, quán cafe ở Đà Nẵng khá thưa khách. Dù vẫn có những người đội mưa đi ăn sáng, uống cafe để lưu lại kỷ niệm sau thời gian dài không thể đặt chân tới quán xá.
TPO - Hôm nay (14/10), không khí nhộn nhịp đã trở lại với nhiều hàng quán ăn uống, cà phê khi được bán tại chỗ cho khách sau gần 3 tháng Thủ đô thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.
TPO - "Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn; chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR", Công điện của UBND thành phố Hà Nội nêu.
TPO - Ngày 1/10, thời điểm kết thúc áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cuộc sống, sinh hoạt của người dân Bình Dương trở nên nhộn nhịp sau gần 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội.
TPO - Sau nhiều tháng đóng cửa các di tích để phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa đón khách tham quan trở lại từ ngày 1/10.
TPO - Mới bày hàng ra để hết veo, không kịp chế biến vì đơn online liên tục “nổ”, chủ cửa hàng ở “vùng xanh” quận 7 phấn khởi sau gần 3 tháng ngừng hoạt động.
TPO - Bắt đầu từ 12 giờ trưa nay (16/9), UBND TP Hà Nội cho phép các quận, huyện, thị xã không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh. Nhiều hàng quán chỉ kịp chuẩn bị những món ăn phụ phục vụ khách mang về.
TP - Sau gần một tuần TPHCM cho phép dịch vụ ăn uống được mở lại dưới hình thức “take away” (bán mang đi), nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh vẫn dè dặt khi tái khởi động. Thành phố đang có kế hoạch mở lại hàng loạt chợ.
TP - TPHCM và một số tỉnh phía Nam đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh và dần từng bước trở lại cuộc sống bình thường. Một số hoạt động kinh doanh và đời sống dân sinh được hoạt động trở lại sau một thời gian hiện giãn cách nghiêm ngặt.
TPO - Sáng 9/6, các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Đà Nẵng bắt đầu đón khách trở lại. Theo quy định của thành phố, những hàng quán này chỉ được phục vụ tối đa không quá 50% công suất và phục vụ tại chỗ không quá 21h.
TPO - Thực hiện công điện khẩn của UBND TP Hà Nội từ 12h hôm nay (25/5), nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ chấp hành nghiêm yêu cầu chỉ bán mang về.