Sắc màu văn hóa truyền thống tại ngày hội thanh niên Đắk Nông

TPO - Câu chuyện thanh niên bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tạo điểm nhấn tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Sắc màu văn hóa truyền thống tại ngày hội thanh niên Đắk Nông ảnh 1

Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã có nhiều mô hình, hoạt động định hướng, tổ chức cho thanh niên tham gia vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Sắc màu văn hóa truyền thống tại ngày hội thanh niên Đắk Nông ảnh 2

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029, trưng bày nhiều sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Sắc màu văn hóa truyền thống tại ngày hội thanh niên Đắk Nông ảnh 3
Đặc biệt các sản phẩm, vật dụng truyền thống của người dân tộc thiểu số tạo điểm nhấn, thu hút đại biểu tham quan tìm hiểu. Gian hàng của huyện Đắk Glong trưng bày khoảng 20 sản phẩm, vật dụng truyền thống của dân tộc Mnông và dân tộc Mạ.
Sắc màu văn hóa truyền thống tại ngày hội thanh niên Đắk Nông ảnh 4
Anh Ha Đăm Ka Bảo - Bí thư Đoàn xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong) chia sẻ, tại đại hội, xã trưng bày các vật dụng truyền thống của bà con như gùi, nia, đơm xúc cá, sọt đựng cá...Qua đó, thanh niên vừa có điều kiện để tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về văn hóa dân tộc, vừa là cơ hội để bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Sắc màu văn hóa truyền thống tại ngày hội thanh niên Đắk Nông ảnh 5

Xã Quảng Khê có khoảng 2.500 thanh niên trong đó có 420 thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số. Xã có 1 đội cồng chiêng thanh niên được thành lập năm 2022, gồm 17 thành viên.

Sắc màu văn hóa truyền thống tại ngày hội thanh niên Đắk Nông ảnh 6
Tại gian hàng của thanh niên xã Đắk Rtih (huyện Tuy Đức) trưng bày 2 bộ cồng chiêng, mỗi bộ gồm 6 cái. Bộ chiêng này do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch trao tặng. Bên cạnh đó còn trưng bày các sản phẩm thổ cẩm, trang phục truyền thống cùng các vật dụng như gùi, nỏ, ché rượu cần..
Sắc màu văn hóa truyền thống tại ngày hội thanh niên Đắk Nông ảnh 7

Anh Điểu Chuyn - Bí thư đoàn xã Đắk Rtih cho biết, xã có 1 đội chiêng gồm 6 thành viên đang trong độ tuổi đoàn. Nhiều bạn trẻ ở xã còn biết dệt và đan lát. Địa bàn xã có 27 dân tộc anh em cùng sinh sống, dân tộc Mnông chiếm 47%.

Sắc màu văn hóa truyền thống tại ngày hội thanh niên Đắk Nông ảnh 8

Thông qua việc trưng bày, nhằm giữ gìn, bảo tồn và giới thiệu nét văn hóa của dân tộc mình với các đại biểu tham dự, bên cạnh đó, việc bảo tồn trang phục truyền thống của dân tộc thiểu số cũng được quan tâm, chú trọng.

Sắc màu văn hóa truyền thống tại ngày hội thanh niên Đắk Nông ảnh 9

Bộ cối chày cũ, trang phục thổ cẩm, xà gạc, gùi, rau nhíp là sản phẩm được các thanh niên huyện Đắk R’lấp trưng bày tại đây.

Sắc màu văn hóa truyền thống tại ngày hội thanh niên Đắk Nông ảnh 10
Anh Trần Đình Nguyễn - Bí thư Đoàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp chia sẻ, bộ cối chày bon Kliêng, Quảng Tín trưng bày tại đây do anh sưu tầm. Anh mong muốn lưu giữ các vật dụng cổ truyền thống giới thiệu cho thế hệ trẻ yêu văn hóa dân tộc mình.
Sắc màu văn hóa truyền thống tại ngày hội thanh niên Đắk Nông ảnh 11

Bên cạnh câu chuyện thanh niên bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp cũng có nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương; các sản phẩm công nghệ mới trong nông nghiệp;.. do đoàn viên thanh niên sản xuất.

MỚI - NÓNG
Hơn 2.000 DN mang đặc sản từ các tỉnh thành đến chào hàng tại TPHCM. Ảnh: U.P
Kết nối tạo 'gian hàng trên mây'
TP - Hội nghị kết nối cung cầu 2024 tại TPHCM diễn ra trong 4 ngày, khai mạc sáng 26/9 với sự tham gia của 2.000 doanh nghiệp (DN) đến từ 45 tỉnh, thành phố. Đây là cơ hội để các DN kết nối với thị trường TPHCM và nhờ đó, nhiều đặc sản ngon, lạ từ các địa phương có cơ hội tiếp cận rộng rãi đến người tiêu dùng, mở thêm cánh cửa đưa hàng hóa bay xa thông qua các siêu thị, “gian hàng trên mây”…