Minh tinh Hollywood nói mèo và chim tự do hơn phụ nữ Afghanistan

TPO - Phát biểu tại sự kiện bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, minh tinh Meryl Streep so sánh rằng mèo, sóc và chim còn tự do hơn phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.
Minh tinh Hollywood nói mèo và chim tự do hơn phụ nữ Afghanistan ảnh 1

Minh tinh người Mỹ Meryl Streep. (Ảnh: AP)

“Một con mèo có thể cảm nhận ánh nắng mặt trời trên mặt. Nó có thể đuổi theo con sóc trong công viên… Một con chim có thể hót ở Kabul, nhưng một bé gái thì không thể, một phụ nữ không thể làm điều đó ở nơi công cộng. Điều này thật khác thường. Đây là sự đàn áp quy luật tự nhiên. Là điều kỳ dị”, bà nói trong sự kiện đầu tuần này.

Khi phát biểu Streep được lan truyền trên mạng xã hội, 4 quốc gia thông báo sẽ có hành động “chưa từng có tiền lệ” với chính quyền Taliban đang quản lý Afghanistan, vì “sự đàn áp mang tính hệ thống” đối với phụ nữ và bé gái ở quốc gia nằm ở ngã tư Trung và Nam Á.

Ngày 26/9, Đức, Úc, Canada và Hà Lan cáo buộc lực lượng Hồi giáo cứng rắn này vi phạm Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

Công ước này được chính phủ trước đây của Afghanistan phê chuẩn năm 2003, trước khi Taliban giành lại quyền lực.

“Chúng tôi biết phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan đang bị loại bỏ khỏi cộng đồng vì nhiều sắc lệnh mà Taliban đã ban hành”, Ngoại trưởng Úc Penny Wong phát biểu với báo chí từ New York.

“Những bước đi mà chúng tôi thực hiện cùng với Đức, Canada và Hà Lan là điều chưa có tiền lệ”, bà Wong cho biết.

Minh tinh Hollywood nói mèo và chim tự do hơn phụ nữ Afghanistan ảnh 2

Phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan phải che kín hoàn toàn cơ chế và không được lên tiếng ở nơi công cộng. (Ảnh: AP)

Từ khi giành lại quyền lực, Taliban dần siết chặt quyền hạn của phụ nữ và trẻ em gái.

Họ không còn được phép đi làm hay đi học từ năm 6 tuổi. Họ phải che kín hoàn toàn cơ thể khi đi ra ngoài, bị cấm nhìn những người đàn ông không có quan hệ huyết thống hay hôn nhân.

Theo sắc lệnh mới nhất mà Taliban đưa ra, phụ nữ và các bé gái phải im lặng khi đến nơi công cộng. Đây là điều mà Streep nhắc đến trong phát biểu trên.

Theo diễn giải của Taliban về luật Hồi giáo, giọng nói của phụ nữ được coi là riêng tư, do đó họ không được hát, đọc thơ hoặc nói to.

Sự kìm kẹp có hệ thống đối với phụ nữ và trẻ em gái gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần cho dân số nữ của Afghanistan.

Ngày 26/9, phản ứng với hành động của 4 quốc gia nêu trên, Taliban nói rằng cáo buộc họ phân biệt giới tính và vi phạm nhân quyền là điều “vớ vẩn”.

Hamdullah Fitrat - phó phát ngôn viên của Taliban, khẳng định nhân quyền được bảo vệ ở Afghanistan và không ai phải đối mặt với sự phân biệt đối xử.

"Thật không may, một nỗ lực đang được thực hiện để tuyên truyền chống lại Afghanistan thông qua miệng của một số phụ nữ (Afghanistan) chạy trốn và bóp méo tình hình", ông Fitrat viết trên mạng xã hội X.

Taliban luôn bác bỏ mọi chỉ trích về chính sách của họ, đặc biệt là những chính sách ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái. Chính quyền này khẳng định hành động phù hợp với giải thích về luật Hồi giáo Sharia.

Theo CNN, AP
MỚI - NÓNG