TP - Chiều 23/4, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh cho hay, đã có văn bản báo cáo Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, UBND huyện Vĩnh Linh về việc thi công đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây, đoạn qua xã Vĩnh Ô của huyện Vĩnh Linh gây thiệt hại đến rừng.
TPO - Mùa thay lá, cả cánh rừng nguyên sinh săng lẻ ở xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An vàng úa rồi rụng lá trơ trọi cành, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, bình dị.
TPO - Từ khi thành lập, "Đội đặc nhiệm" đã thực hiện gần 3.000 chuyến tuần tra với hơn 9.000 ngày đi bộ vào rừng quốc gia Pù Mát. Đội đã phá được cả chục nghìn bẫy thú, phát hiện và ngăn chặn nhiều người vi phạm.
TPO - 4 giấy phép do Bộ TN&MT cấp cho các tập đoàn, tổng công ty thăm dò bô-xít trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chồng lấn hàng ngàn héc-ta rừng, trong đó có cả rừng phòng hộ.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ra văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ vụ phá rừng tự nhiên để mở đường tại thị xã Đức Phổ.
TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan xác minh, làm rõ vụ phá rừng tự nhiên mở đường công vụ xảy ra ở xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).
TPO - Lần đầu tiên tại Việt Nam, 2.145ha rừng tự nhiên của 5 cộng đồng gồm thôn Chênh Vênh (xã Hướng Phùng), thôn Hồ và thôn Cát (xã Hướng Sơn), thôn Trăng-Tà Puồng (xã Hướng Việt) và thôn Xa Bai (xã Hướng Linh) thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã được cấp chứng nhận quốc tế FSC cho các dịch vụ hệ sinh thái về lưu trữ và hấp thụ carbon.
TPO - Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài 66,3km, dự kiến sử dụng 455ha đất, trong đó có trên 186ha rừng tự nhiên và rừng trồng. UBND tỉnh Lâm Đồng vừa trình lại hồ sơ dự án để Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư.
TPO - Liên quan đến vụ gần 400ha rừng tự nhiên ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng nhận định có người đứng sau chủ mưu, tổ chức phá rừng bài bản. Cơ quan điều tra đang truy tìm các đối tượng (kể cả kẻ chủ mưu) phá rừng.
TPO - Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm vùng IV, năm 2021, nhiều địa phương có diện tích rừng giảm mạnh, đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên. Trong đó, Đắk Lắk giảm hơn 11.600 ha so với năm 2020.
TPO - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp, mở rộng điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 715, xã Ea Lai, huyện M’Drắk.
TPO - Hàng trăm cây gỗ lớn, nhỏ có kích thước khác nhau đã bị kẻ gian cưa tận gốc, một số đã được vận chuyển ra khỏi rừng, còn rất nhiều khúc gỗ dài nằm ngổn ngang dọc theo sườn núi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
TP - Ngày 2/12, Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Ðắk Lắk đã bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị canNguyễn Hồng Mạnh, nguyên Chủ tịch, kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Cty Ea Kar) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 360 Bộ luật Hình sự.
TPO - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, Bộ sẽ xây dựng đề án trồng 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng vừa phát động trước Quốc hội mới đây, trong đó tránh việc chạy theo phong trào, “trồng 10, chết 9”.
TP - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa cảnh báo, bác một số đề nghị của các địa phương về việc xin chuyển đổi đất rừng, trong đó cả rừng tự nhiên để triển khai dự án.
TPO - Tại hội nghị đang diễn ra tại TP.Đà Lạt, một số cơ quan chức năng của Việt Nam và tổ chức quốc tế nhận định diện tích rừng phòng hộ là rừng tự nhiên bị giảm đáng kể, những khu rừng nguyên sinh còn nguyên vẹn chiếm tỷ lệ quá thấp.
TPO - “Chúng ta phải tiếp tục trồng cây gây rừng, làm cho Tết Trồng cây trở thành một hoạt động thực chất hơn nữa theo lời dạy của Bác Hồ. Hướng đến lời dạy đó, tôi đề xuất sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới, trong đó có các khu đô thị”, Thủ tướng chia sẻ.
TPO - Các hiệp hội ngành gỗ Việt Nam đã ký cam kết thúc đẩy ngành gỗ phát triển theo hướng bền vững, trong đó không sử dụng gỗ bất hợp pháp, tăng sử dụng gỗ rừng trồng trong nước, đồng thời lập “Quỹ vì một Việt Nam xanh” để hỗ trợ
TPO - Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội sáng 3/11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu đã tranh luận với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường về câu chuyện rừng tự nhiên.
TP - Làn sóng đầu tư điện mặt trời (ÐMT) đang nở rộ trên Tây Nguyên (nơi được ví “mỏ vàng” của ngành năng lượng tái tạo). Tuynhiên, nhiều dự án ÐMT lập ngay trên đất có rừng tự nhiên, đất phát triển rừng, thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất và đất quốc phòng…
TPO - Sáng 1/11, báo cáo giải trình trước Quốc hội một số vấn các đại biểu quan tâm, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, sẽ tiếp tục đóng cửa rừng tự nhiên và kiên quyết bảo 10,2 triệu ha rừng tự nhiên.
TPO - Ngày 5/11, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn Voi Đắk Lắk cho biết, sau 14 ngày thi công, với sự hỗ trợ kĩ thuật của nhân viên tổ chức Động vật Châu Á, hàng rào điện bảo vệ Voi đã lắp đặt xong.
TP - Ông Trần Việt Hùng - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho biết: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức khẳng định từ năm 2014 kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên, không cho khai thác nhằm khôi phục rừng ở Tây Nguyên".
TP - Ngày 14/9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu vừa phát công văn gửi Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Phong Điền và các cơ quan liên quan để chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, chặt phá, xâm hại nghiêm trọng tài nguyên rừng xảy ra tại địa bàn xã Phong Sơn - huyện Phong Điền thời gian gần đây (Tiền Phong các ngày 31/8 và 11/9).
TP - Ngày 10/9, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, đang phối hợp cơ quan công an, Viện Kiểm sát huyện, chính quyền địa phương điều tra, làm rõ thủ phạm phá rừng cộng đồng Thanh Tân (xã Phong Sơn - Phong Điền) gây bức xúc dư luận thời gian qua (Tiền Phong ngày 31/8 thông tin).