Rùng rợn người đàn ông tự chặt tay mình

Rùng rợn người đàn ông tự chặt tay mình
TPO - Ông Mark Goddard đến từ News Abbot, Devon, Anh, đã tự chặt tay mình bằng một máy chém tự chế, sau nhiều năm chịu những cơn đau thần kinh dữ dội.

Ông đã chế tạo chiếc máy kì quái này từ một chiếc rìu, một số dây lò xo và một trụ cổng cũ.

Rùng rợn người đàn ông tự chặt tay mình ảnh 1

Chiếc máy chém tự chế.

Người đàn ông 44 tuổi cho biết, ông đã phải chịu những cơn đau thần kinh dữ dội trong suốt 16 năm sau một vụ tai nạn xe mô tô. Tuy nhiên, bác sĩ trong bệnh viện đã từ chối điều trị cho ông, vì thế ông đã phải dùng đến hành động quyết liệt.

Rùng rợn người đàn ông tự chặt tay mình ảnh 2

Bàn tay đã bị chặt đứt lìa.

Thật không may cho người đàn ông này vì chiếc máy chém tự chế không đủ lực để chặt đứt lìa bàn tay và ông ta đã phải dùng đến một con dao để kết thúc hành động táo tợn này. 

Sau đó, ông đã ném bàn tay đứt lìa vào một xô than cháy trong vườn để các bác sĩ phẫu thuật không thể khâu nối nó lại.

Rùng rợn người đàn ông tự chặt tay mình ảnh 3

Xô than nơi Goddard ném bàn tay đứt lìa.

Nỗi đau của Goddard vẫn còn tiếp diễn và ông ta đã đe dọa tổ chức NHS (tổ chức dịch vụ y tế) phải có lịch điều trị cho mình, nếu không ông sẽ tự cắt đứt khuỷu tay mình.

Sau khi đưa ông ta đến bệnh viện, các bác sĩ ước tính, ông Goddard bị mất khoảng hơn 1lít máu. Hành động rùng rợn của người đàn ông này là để yêu cầu các trung tâm y tế điều trị bệnh cho mình.

Theo Metro
MỚI - NÓNG