TPO - Quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực Belgorod (phía tây Nga) trong đêm và tuyên bố bắn trúng tổ hợp phòng không S-400 cùng radar của nó.
TPO - Ngày 16/8, một hãng tin cho biết Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng mới để bán cho Ankara lô hệ thống phòng không S-400 thứ hai. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức bày tỏ nghi ngờ về thông tin này.
TPO - Hãng thông tấn RIA dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov ngày 16/9 cho biết nước này đã hoàn tất thử nghiệm hệ thống tên lửa đất đối không S-500 mới và bắt đầu trang bị vũ khí này cho các lực lượng vũ trang.
TPO - Hệ thống “rồng lửa” S-400 đã đồng loạt khai hỏa tại bãi tập Ashuluk trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược Zapad-2021. Các trắc thủ đã thực hành đẩy lùi nhiều đợt tấn công từ trên không của các kẻ thù giả định. Tổng cộng, hơn 60 mục tiêu đã được phát hiện và tiêu diệt.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã phê duyệt kế hoạch chuyển đổi kho vũ khí S-300 và S-400 để mang đồng thời nhiều loại tên lửa khác nhau nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa và phòng thủ tầm ngắn có độ chính xác cao.
Thiết bị bay không người lái do các kỹ sư Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cải tiến có camera độ nét cao và có thể “khạc lửa” xử lý nhanh, gọn, chính xác vật thể vướng trên đường dây 500 kV chỉ trong vài phút. Thiết bị được gọi là “rồng lửa” này đã hỗ trợ đắc lực cho những người thợ truyền tải điện.
TPO - Trung Quốc sẽ nhận được hệ thống phòng không S-400 thứ hai từ Nga vào mùa hè này. Đó là 1 trong 6 hệ thống trong hợp đồng trị giá 3 tỷ USD mà Bắc Kinh đã ký vào năm 2015.
TPO - Quá trình triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu vào tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết.
TPO - Quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để nhập biên chế những hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất, người đứng đầu Học viện Phòng thủ Không gian G.K. Zhukov, Trung tướng Vladimir Lyaporov cho biết.
TPO - S-500 là hệ thống tên lửa phòng không đất-đối-không thế hệ mới. S-500 bao gồm một tổ hợp phòng thủ tên lửa hoạt động tầm xa và đánh chặn tầm cao, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo. Hệ thống có thể đối phó không chỉ tên lửa đạn đạo mà cả các mục tiêu khí động học (máy bay, trực thăng và các mục tiêu trên không khác), cũng như các tên lửa hành trình. Bán kính hoạt động của S-500 là 600 km. S-500 có khả năng phát hiện và tiêu diệt đồng thời tới 10 mục tiêu siêu thanh đạn đạo đang bay ở tốc độ tới 7 km/giây, cũng như các đầu đạn của tên lửa siêu thanh.
TPO - Phía Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã ký kết và chuyển tiền đặt cọc để mua hệ thống tên lửa phòng không của S-400 “Triumph”do Nga sản xuất, được mệnh danh là "rồng lửa".
TPO - Đại diện Tập đoàn xuất – nhập khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport bác bỏ thông tin cho rằng New Delhi và Moscow đã ký kết hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-400 cho Ấn Độ.
TPO - Việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 của Nga cho Iran đã được đưa ra khỏi các chương trình nghị sự giữa hai nước. Điều này có nghĩa, không còn bất cứ rào cản nào liên quan tới vấn đề trên.
Ngày 13-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và kiểm tra công tác trực ban huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Đoàn tên lửa phòng không 64, Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không Không quân.