Reuters: Mỹ tìm mua thuốc nổ ở Nhật để sản xuất đạn pháo cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ đang tìm nguồn cung cấp thuốc nổ TNT ở Nhật Bản để sản xuất đạn pháo 155mm, trong bối cảnh Washington cố gắng tăng nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine để giúp nước này triển khai chiến dịch phản công.
Reuters: Mỹ tìm mua thuốc nổ ở Nhật để sản xuất đạn pháo cho Ukraine ảnh 1

Binh lính Ukraine nã pháo gần Bakhmut ngày 13/4. (Ảnh: Reuters)

Với một quốc gia chịu ràng buộc bởi hiến pháp hòa bình như Nhật Bản, bất kỳ việc mua sắm nào như vậy cũng sẽ thử thách mức độ Tokyo sẵn sàng vượt qua trở ngại để hỗ trợ Kiev. Luật xuất khẩu của Nhật Bản cấm các công ty nước này bán hàng hóa gây sát thương ra nước ngoài, như đạn pháo mà quân đội Ukraine đang sử dụng hằng ngày để tấn công lực lượng Nga ở vùng Đông Nam hiện nay.

Tuy nhiên, Mỹ và Nhật Bản có vẻ đã tìm ra cách lách để cho phép bán TNT, trong bối cảnh thiếu đạn dược toàn cầu.

“Có một cách để Mỹ mua thuốc nổ từ Nhật Bản”, một người nắm được các cuộc trao đổi giữa hai nước tiết lộ với Reuters.

Quy định về hạn chế xuất khẩu cấm bán thương mại các trang thiết bị hàng hóa lưỡng dụng không chặt chẽ bằng quy định hạn chế trang thiết bị quân sự. Đó là lý do Mỹ có thể mua laptop Toughbook của hãng Panasonic để quân đội sử dụng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa có chuyến thăm Nhật Bản trong tuần này. Tokyo đã thông báo với Chính phủ Mỹ về việc cho phép xuất khẩu TNT vì thuốc nổ này không chỉ có thể dùng vào mục đích quân sự, một nguồn tin cho biết.

Mỹ muốn đưa một công ty Nhật Bản vào chuỗi cung ứng TNT để cung cấp thuốc nổ cho các nhà máy sản vũ khí, giúp họ có đủ nguyên liệu làm đạn pháo 155mm, nguồn tin tiết lộ.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Kinh tế Nhật Bản từ chối cho biết đã có công ty nào đã xin phép xuất khẩu TNT chưa. Bộ này cho biết, các mặt hàng không thuộc danh sách hạn chế quân sự sẽ được đánh giá theo quy định xuất khẩu thông thường, có tính đến ý định của bên mua, bao gồm khía cạnh an ninh quốc tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi rằng liệu Mỹ có kế hoạch mua TNT của Nhật hay không, nhưng cho biết Washington đang làm việc với các đồng minh và đối tác để “cung cấp cho Ukraine những hỗ trợ mà họ cần” để tự vệ. Bộ này cũng cho rằng Nhật Bản “đã thể hiện vai trò lãnh đạo trong hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine”.

Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đến Nhật Bản dự Hội nghị thượng đỉnh G7 gần đây, ông Kisida đồng ý viện trợ xe tải và jeep cho Kiev.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG