TPO - Tại phiên họp riêng chiều 2/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.
TPO - Tiếc thương, đau xót trước sự hi sinh, mất mát vì mưa lũ, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại phiên khai mạc, Quốc hội sẽ dành phút mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và các cán bộ, chiến sỹ hi sinh vừa qua.
TP - Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) vừa có văn bản báo cáo và xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM và Thường trực UBND TPHCM về đơn xin thôi việc của ông Phạm Phú Quốc - Tổng Giám đốc IPC.
TPO - Đang là Tổng Giám đốc công ty Đầu tư tài chính nhà nước, Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc bị điều chuyển sang làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, thời gian giữ chức vụ trên là 5 năm, song ngồi chưa “nóng” ghế, ông Quốc lại được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).
TP - Xung quanh việc đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch, tại buổi họp báo do Thành ủy, UBND TPHCM tổ chức mới đây, nhiều vấn đề liên quan được báo chí đặt ra nhưng chưa được trả lời thỏa đáng khiến dư luận còn không ít băn khoăn.
TPO - Ông Phạm Phú Quốc người có 2 quốc tịch đã làm đơn xin thôi Đại biểu Quốc hội và thôi chức Tổng giám đốc Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận.
TPO - “Đã có những trường hợp hồ sơ lúc đầu rất “đẹp”, đến khi có chuyện xảy ra, lúc đi thẩm tra lại mới “giật mình”, đặc biệt về vấn đề bằng cấp”, đại biểu Quốc hội Phan Viết Lượng chia sẻ với phóng viên Tiền Phong.
TP - “Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 sắp kết thúc, những vụ việc như vừa qua là bài học kinh nghiệm để không “lọt lưới” những trường hợp tương tự trong nhiệm kỳ tới. Muốn vậy, phải kiểm tra, giám sát hiệu quả từng trường hợp ứng cử, đặc biệt là vấn đề tài sản, bằng cấp, quốc tịch”, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Pháp luật Phạm Văn Hòa trò chuyện với Tiền Phong.
TP - “Là đại biểu Quốc hội lại có thêm quốc tịch khác thì ông đại diện cho ai? Chẳng lẽ ông lại đại diện cho nước vừa nhập quốc tịch à?”, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho biết khi trao đổi với phóng viên Tiền Phong.
TP - Từ câu chuyện một Đại biểu Quốc hội bất ngờ có quốc tịch Síp, phóng viên Tiền Phong đã vào cuộc tìm đường đi của đồng tiền từ Việt Nam ra nước ngoài để trở thành công dân của họ như thế nào?
TPO - “Là đại biểu Quốc hội lại có thêm quốc tịch nước ngoài thì ông đại diện cho ai? Chẳng lẽ ông đại diện cho nước vừa nhập quốc tịch à?”, cựu đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến nêu vấn đề.
TP - Trong quá trình làm đại biểu Quốc hội, nếu có thay đổi về lý lịch, đại biểu phải báo cáo với cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đến nay Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa nhận được báo cáo nào của đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc (đoàn TPHCM) về việc có thêm quốc tịch Cộng hòa Síp.
TP - Ngày 25/8, trao đổi với PV Tiền Phong, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói ông bất ngờ trước thông tin một vị đại biểu Quốc hội “mua” hộ chiếu Cộng hòa Síp (Cyprus). Tuy nhiên, ông cũng lưu ý phải thận trọng trước những thông tin như vậy, vì rất có thể đó là thông tin không chuẩn xác, nên cần xác minh, kiểm chứng thận trọng.