TP - Vài chục năm sau sự kiện chiến hạm USS Constitution khai hỏa đại bác ở Đà Nẵng, triều đình nhà Nguyễn đã chủ động cử người sang Mỹ nhằm chắp nối quan hệ bang giao, có tài liệu nói là đi cầu viện kháng Pháp.
Sáng 22/2, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Đại sứ các nước Campuchia, Malaysia, Thụy Sĩ đến trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam.
TPO - Ngày 17/10, Đại sứ quán Pháp tại Belarus thông báo đại sứ nước này đã rời Belarus sau khi nhà chức trách Minsk yêu cầu ông phải rời đi trước 18/10.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Campuchia, Thuỵ Sỹ, Cộng hòa Bolivia Venezuela, Cộng hòa Hy Lạp, Đại Công quốc Luxembourg, Cộng hoà Paraguay, Vương quốc Hashemite Jordan tại Việt Nam.
TP - Nhằm ngày vợ con vắng cả, ông Khương thực hiện cái thú “cảo thơm lần giở”. Không gian thanh vắng, nắng đầu thu trong trẻo thế này, đáng để mở toang cửa lắm. Lựa cuốn Truyện Kiều, pha chè ngon, đốt nén hương trám lấy không khí, ông bước vào cuộc lưu loạn, khúc lừa lọc, khúc ân tình, thảy đều lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu.
TP - Nếu nhìn từ góc độ lịch sử, quan hệ Việt-Mỹ thực sự đặc biệt trên nhiều phương diện. Trong đó, tưởng chừng như có nhiều thời khắc quan trọng đã diễn ra một cách ngẫu nhiên. Nhưng có thực sự như vậy, hãy thử so sánh một số biến cố đáng chú ý, cả những điều đáng tiếc và những điều hai bên đã làm được?