Quét mã QR mừng cưới cán bộ Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đám cưới của cán bộ Đoàn tại Đồng Tháp gây chú ý với khách vì khi đến dự chỉ cần quét mã QR trên ảnh cưới được chuẩn bị trước thay cho tặng quà bằng thiệp mừng truyền thống.

Ứng dụng chuyển đổi số vào thực tiễn đời sống

Đám cưới của bạn Nguyễn Hoàng Tánh, Phó Bí thư xã Đoàn Long Thuận (Hồng Ngự, Đồng Tháp) cùng vợ Bùi Thanh Ngân được tổ chức bình dị, tiết kiệm, vui vẻ tại nhà vào cuối tháng 3 vừa qua. Điều đặc biệt, đám cưới áp dụng phương thức “Mừng cưới không phong bì”. Khách mời chỉ cần quét mã QR trên ảnh cưới được chuẩn bị trước. Ngoài tiền mừng cưới, khách mời có thể gửi tặng những lời chúc tốt đẹp, hạnh phúc đến đôi trẻ.

Quét mã QR mừng cưới cán bộ Đoàn ảnh 1

Khách đến dự quét mã QR mừng đám cưới của bạn Hoàng Tánh.

Chú rể Nguyễn Hoàng Tánh cho biết, ý tưởng xuất phát từ việc tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong xây dựng thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế sử dụng tiền mặt. Đồng thời, lý do đôi trẻ chọn không dùng tiền mặt là sự tiện lợi trong việc mừng cưới, thực hiện thủ tục ngày cưới tiết kiệm, văn minh, gọn nhẹ. “Nhận được sự ủng hộ của mọi người khi đến tham dự tiệc cưới, tạo ra bầu không khí vui tươi, được mọi người hưởng ứng và quét mã để gửi mừng cưới thay vì phong bì như trước đây”, Tánh chia sẻ.

Quét mã QR mừng cưới cán bộ Đoàn ảnh 2

Quét QR mừng đám cưới của cán bộ Đoàn.

Theo anh Tánh, việc áp dụng chuyển đổi số vào thực tiễn cuộc sống giúp mọi người thuận tiện hơn, có thêm sự lựa chọn hữu ích cho việc mừng cưới, tạo ra hiệu ứng tích cực đưa công tác chuyển đổi số đến gần với người dân hơn và được đón nhận nhiều hơn.

Quét mã QR mừng cưới cán bộ Đoàn ảnh 3

Ngày vui của chú rể Nguyễn Hoàng Tánh, Phó Bí thư xã Đoàn Long Thuận cùng cô dâu Bùi Thanh Ngân.

Thanh niên tiên phong chuyển đổi số

Anh Lê Hoàng Quyết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho rằng, ứng dụng chuyển đổi số và thực tế cuộc sống, điển hình như lễ cưới của bạn Tánh là cách làm sáng tạo, tiện lợi, gần gũi với cuộc sống.

Theo anh Quyết, trong Tháng Thanh niên 2023, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã tổ chức phong trào “Thanh niên Đồng Tháp tiên phong chuyển đổi số” thông qua 143 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số. Đồng thời, phát huy hiệu quả và nhân rộng tổ công nghệ số cộng đồng tình nguyện tham gia chuyển đổi số ở các khóm, ấp; ra quân hướng dẫn cài đặt App thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID, E-Đồng Tháp, Y tế Đồng Tháp, hướng dẫn cài tài khoản cá nhân dịch vụ công và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp các cơ sở dịch vụ, kinh doanh ăn uống thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai Chợ 4.0, tuyến đường không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động như: xây dựng và hoàn thiện các hệ thống fanpage đồng bộ của tất cả các cơ sở đoàn góp phần nâng cao lượt tương tác, theo dõi của các trang mạng xã hội về công tác thanh niên.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.