Quảng Ngãi thông qua chính sách hỗ trợ cho cán bộ sau sáp nhập

TPO - HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù về nhà ở, đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập tỉnh.

Sáng 15/7, tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù về nhà ở, đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và những người làm việc tại các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh thuộc tỉnh Kon Tum (cũ), nay được điều động về làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi.

Các đơn vị lực lượng vũ trang và cơ quan Trung ương theo ngành dọc không thuộc phạm vi chính sách này.

3-hdnd-1.jpg
Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được bố trí nhà ở công vụ; trong thời gian chờ bố trí nhà ở công vụ được hỗ trợ tiền thuê chỗ ở là 2 tháng (từ ngày 1-7-2025 đến ngày 31-8-2025) theo đơn giá thực tế. Trường hợp không tiếp tục ở nhà ở công vụ thì được hỗ trợ nhà ở 2.000.000/người.

Chính sách hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc, hỗ trợ chi phí đi lại 1.600.000 đồng/người/tháng (trừ các chức danh được bố trí xe đưa đón theo quy định).

Hỗ trợ thuê nhà ở 2.000.000 đồng/người/tháng (trừ các cán bộ đã được hỗ trợ thuê nhà ở hoặc được bố trí nhà ở công vụ).

3-hdnd-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại kỳ họp.

Thời gian hưởng chính sách bố trí nhà ở công vụ bắt đầu từ ngày 1/9/2025 cho đến khi không còn thuộc diện bố trí. Chính sách hỗ trợ đi lại và làm việc được áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến 1/7/2027.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, nghị quyết này rất quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước thuộc tỉnh Kon Tum (cũ) an tâm công tác sau khi sắp xếp, hợp nhất tỉnh. “Qua nghiên cứu, cân đối ngân sách cho thấy chi phí hỗ trợ sát thực tiễn, số lượng người phù hợp”, ông Giang ghi nhận.

Cũng tại kỳ họp, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái thông tin, toàn bộ học sinh là con em cán bộ Kon Tum (cũ) theo cha mẹ về Quảng Ngãi làm việc đã có trường, lớp, sẵn sàng bước vào năm học mới.

3-hdnd.jpg
Các đại biểu thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù về nhà ở, đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập tỉnh.

Theo đó, có 516 em có nhu cầu học tập tại nơi cư trú mới, trong đó mầm non 96 cháu, tiểu học 215 em, THCS 197 em, THPT 48 em. “Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn thành việc sắp xếp trường, lớp cho toàn bộ số học sinh này, đáp ứng tốt nguyện vọng của học sinh lẫn phụ huynh”, ông Thái nói.

Thủ tục chuyển trường, chuyển lớp được đơn giản tối đa. Phụ huynh chỉ cần rút hồ sơ từ trường cũ, nộp vào trường mới và nhận lớp cho con mà không phát sinh thủ tục khác. Với những cán bộ chưa kịp chuyển trường cho con, khi có nhu cầu chỉ cần liên hệ, ngành giáo dục sẽ ưu tiên giải quyết ngay.

Sau khi sáp nhập, có 1.163 cán bộ, công chức, viên chức từ Kon Tum (cũ) được điều động về làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi mới. Tỉnh Quảng Ngãi đã chọn 4 địa điểm để bố trí nhà ở công vụ cho số cán bộ trên, bao gồm: Nhà khách A3 Tỉnh ủy, Nhà khách T50, Ký túc xá Trường Chính trị và Ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Khiết. Hiện các đơn vị thi công đang nỗ lực hết sức để hoàn thiện các nhà công vụ.

Cùng chuyên mục

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

TPO - Dự báo từ sáng nay (7/10) đến đêm 8/10 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 600mm. Dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến hết tuần với diễn biến rất phức tạp.

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

TPO - Để hiện thực hóa khát vọng phú cường, vấn đề trung tâm, mang tính lịch sử đặt ra là: Tư chất của người cán bộ hiện nay phải được định hình như thế nào? Thước đo nào đủ độ chuẩn xác để đánh giá họ? Và cơ chế nào đủ hiệu lực, hiệu quả để kiểm soát quyền lực, giữ gìn sự trong sạch và nâng cao sức mạnh của đội ngũ ấy?

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

TPO - Chiều nay (6/10), bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Maricel Cohen de Mulino - Phu nhân Tổng thống Panama, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

TPO - Chiều 6/10, tỉnh An Giang tổ chức dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, nhân Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày ông hy sinh (1868-2026). Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX. Tên tuổi của ông gắn với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm và trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc.