Quảng Ngãi phạt hơn 10 tỷ đồng xe chở quá khổ, quá tải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau gần 3 tháng ra quân cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện, xử lý hơn 500 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải và phạt tiền hơn 10 tỷ đồng.

Thời gian qua, Quảng Ngãi tập trung thực hiện nghiêm túc đợt ra quân cao điểm xử lý vi phạm giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an. Cùng với xử lý vi phạm nghiêm khắc, CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi còn buộc doanh nghiệp vận tải cắt hạ thành thùng xe về đúng kích thước theo đăng kiểm.

Bên cạnh đó là công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường quản lý. Hiện có gần 150 doanh nghiệp tham gia kinh doanh vận tải ký cam kết với Cảnh sát giao thông, chấp hành nghiêm quy định, không chở quá tải.

Quảng Ngãi phạt hơn 10 tỷ đồng xe chở quá khổ, quá tải ảnh 1

Khu Kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn là địa bàn trọng điểm có nhiều dự án lớn đang triển khai xây dựng nên tình hình giao thông khá phức tạp.

Sau gần 3 tháng ra quân cao điểm, CSGT Công an Quảng Ngãi đã phát hiện và xử lý hơn 500 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, phạt tiền trên 10 tỷ đồng. Theo Cục CSGT, Quảng Ngãi là một trong những địa phương xử lý vi phạm nghiêm khắc, hiệu quả nhất cả nước.

Theo Thượng tá Hồ Văn Thư - Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Khu Kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn) là địa bàn trọng điểm có nhiều dự án lớn đang triển khai xây dựng nên tình hình giao thông khá phức tạp. CSGT sẽ tiếp tục tăng cường thêm nhiều lực lượng từ các huyện, TP cho tổ công tác đặc biệt đặt tại khu vực này để chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm khắc xe chở quá khổ, quá tải.

MỚI - NÓNG