Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh cho thanh niên

Buổi làm việc còn có đại diện của các Sở, ban ngành ở thành phố.
Buổi làm việc còn có đại diện của các Sở, ban ngành ở thành phố.
TPO - Thượng tướng Phương Minh Hòa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên Ủy Ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, cho biết thông tin trên trong buổi làm việc với UBND TP.HCM vào chiều ngày 3/12 để kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và Công tác thanh niên trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc UBND TP.HCM, Đoàn công tác đã lắng nghe báo  cáo về thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và Công tác thanh niên trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, hàng năm thành phố đã ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác quản lý nhà nước về  thanh niên, tập trung chỉ đạo các Sở ban ngành, UBND các quận, huyện cũng rà soát, đẩy mạnh phối hợp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu chung trong chiến lược.

Hằng năm, UBND TP đã kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên TP giai đoạn 2011 – 2020 theo định kỳ 6 tháng và năm đối với Sở ban ngành, quận huyện. Từ đó, kết quả cho thấy, đều đặn mỗi năm có 100% thanh niên LLVT, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và 70% thanh niên nông thôn được học tập chính trị.

Mỗi năm, có 725.017 thanh niên được tư vấn nghề nghiệp và việc làm trong đó có  191.074 thanh niên có việc làm ổn định. TP cũng Giảm thiểu tỉ lệ thất nghiệp trong thanh niên xuống dưới 4,7%. Ngoài ra, các cấp của thành phố giới thiệu việc làm cho hơn 50.000 thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 80% thanh niên có nhu cầu; hơn 90% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo các trình độ phù hợp.

Theo UBND TP.HCM, đến năm 2015, thành phố đã có 50% thanh niên được trang bị kỹ năng sống…Thành phố cũng xét duyệt hơn 1.800 dự án vay vốn từ các nguồn quỹ, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Tại buổi làm việc, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành Ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, tuy đã đạt được những thành công khích lệ, nhưng công tác thanh niên là công tác toàn diện. Do đó, không nên hành chính hóa công tác thanh niên. Thực tế cho thấy, từ nhiều năm qua, Thành ủy TP vẫn tạo điều kiện để phát huy thanh niên trong học tập, lao động và việc làm. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước cũng đã có cơ chế, chính sách phù hợp để thanh niên có cơ hội phát triển.

“Tuy nhiên, khi đi vào thực hiện vẫn còn những hạn chế nhất định. Vẫn còn việc khoán trắng cho thanh niên và cho ngành Nội vụ. Các mặt công tác vận hành theo lối chuyên môn là chính nên bộc lộ những mặt hạn chế. Tôi đề nghị phải xem thanh niên là đối tượng đặc thù và cần có những biện pháp đi sâu sát hơn. Mặt khác, chúng ta vẫn chưa tập hợp được và chưa giáo dục được thanh niên qua mạng internet. Đó là một mặt trận chưa mạnh và nếu bỏ sót thì đó  sẽ là một sự yếu kém”, ông Tất Thành Cang nhìn nhận.

Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh cho thanh niên ảnh 1

Thượng tướng Phương Minh Hòa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam, Ủy  viên Ủy Ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phát biểu  tại buổi làm việc.

Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh cho thanh niên ảnh 2

Ông Tất Thành Cang (áo trắng), Phó Bí thư Thành Ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc.

Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh cho thanh niên ảnh 3

Đại diện Sở Nội vụ TP.HCM báo cáo việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và Công tác thanh niên trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, Thượng tướng Phương Minh Hòa đã biểu dương và đánh giá cao các kết quả thực hiện công tác thanh niên của TP.HCM trong thời gian qua.

Thượng tướng Phương Minh Hòa đề nghị các Sở ngành, các cấp thành phố quan tâm, lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng và phát hiện khả năng của thanh niên; chọn việc phù hợp để quy tụ, tập hợp, khơi dậy và tạo điều kiện, môi trường phát huy khả năng sáng tạo, cống hiến của thanh niên. Các cấp cần tăng cường công tác đào tạo, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực trẻ với tay nghề, trình độ khoa học công nghệ cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố trong tình hình mới.

Thượng tướng Phương Minh Hòa nhấn mạnh: “Trong chiến lược phát triển thanh niên từ nay tới năm 2020, TP.HCM cần chú trọng kiểm tra, giám sát việc  bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển với thực tiễn. Bên cạnh đó, cần tăng cường các kênh thông tin, tuyên truyền, tạo sự quan tâm, đồng thuận, chung tay của xã hội và hệ thống chính trị đối với công tác thanh niên.. Cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, nhất là về vấn đề nhà ở và các thiết chế văn hóa, tạo nguồn lực lượng dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị từ lực lượng bộ đội xuất ngũ....”

Song song đó, Thượng tướng Phương Minh Hòa cũng cho rằng, cần quan tâm bồi dưỡng tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ; giáo dục thanh niên biết tiếp thu có chọn lọc trong giai đoạn hội nhập quốc tế; làm tốt công tác đoàn kết thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, quy hoạch bồi dưỡng lực lượng cán bộ trẻ.

MỚI - NÓNG