Có 104 kết quả :

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

TPO - Từ tháng 6/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thay đổi về hồ sơ khám sức khỏe; hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp bằng bản điện tử; một số trường hợp không được bán hàng đa cấp…
Chi bộ sinh viên số 2: Cái nôi nuôi dưỡng tư tưởng chính trị cho sinh viên Luật

Chi bộ sinh viên số 2: Cái nôi nuôi dưỡng tư tưởng chính trị cho sinh viên Luật

TPO - Chi bộ sinh viên đã trở thành một tổ chức quan trọng trong công cuộc giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho sinh viên của các trường đại học. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt thường xuyên của các Đảng viên là sinh viên mà còn là “cái nôi” phát hiện, đào tạo những thế hệ sinh viên ưu tú. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, cùng chuyên trang Sinh Viên Việt Nam tìm hiểu về Chi bộ sinh viên số 2 Trường Đại học Luật Hà Nội.
Sau hơn 2 tháng nghỉ hè, học sinh quay lại trường ôn tập là cần thiết. ảnh: Quỳnh Anh

Hà Nội: Học sinh quay lại trường để ôn tập hè

TP - Ngày 1/8, nhiều trường tại Hà Nội đón học sinh đi học trở lại sau hơn 2 tháng nghỉ hè. Các em sẽ có những giờ sinh hoạt câu lạc bộ (CLB), hoạt động trải nghiệm cũng như ôn tập, củng cố kiến thức năm học cũ trước khi bước vào khai giảng năm học mới.
Bộ Y tế cấm thu tiền, nhận tiền bồi dưỡng khi tiêm vắc-xin COVID

Bộ Y tế cấm thu tiền, nhận tiền bồi dưỡng khi tiêm vắc-xin COVID

TPO - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, qua phản ánh cho thấy tại một số cơ sở tiêm chủng có hiện tượng người đến tiêm chủng "bồi dưỡng" tự nguyện cho các cơ sở tiêm chủng. Việc làm này chưa đúng với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm chủng miễn phí cho các đối tượng ưu tiên tiêm chủng tại Nghị quyết số 21.
Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Trang bị năng lực số, khả năng làm việc môi trường quốc tế cho cán bộ Đoàn

TPO - Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, trong thời gian cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Trong đó, cần lưu tâm tới việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo để cập nhật tình hình mới, phù hợp với tình hình mới để cán bộ Đoàn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về năng lực số, làm việc trong môi trường quốc tế. 
Đại biểu tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020 tham luận tại Diễn đàn “Bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ”

Đổi mới giáo dục để phát huy tài năng trẻ

TPO - Tại Diễn đàn “Bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ” số 5, các đại biểu đã đề xuất Đảng, Nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ, chăm lo phát triển tài năng trẻ Việt Nam. T.Ư Đoàn mở ra nhiều sân chơi, tạo điều kiện để các bạn trẻ có thể giao lưu, trao đổi kiến thức, hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Tập huấn chương trình 2018 cho giảng viên các trường sư phạm

Giáo viên được tập huấn thế nào cho Chương trình giáo dục phổ thông mới

TPO - Bộ GD&ĐT đang cấp tập chuẩn bị tổ chức tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý về chương trình giáo dục phổ thông mới (gọi tắt là chương trình giáo dục 2018). Là người tham gia tập huấn chương trình hiện hành và chương trình 2018, bà Nguyễn Minh Giang khoa Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Sư phạm TPHCM đã có cái nhìn tổng thể về câu chuyện tập huấn giáo viên.
Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng bắt đầu từ lớp 1 vào năm học 2020-2021 ​

Tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1

TP - Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ áp dụng bắt đầu từ lớp 1 năm học 2020-2021, theo đó bậc tiểu học được học một số môn mới và hoạt động trải nghiệm mới nhưng được giảm thời lượng, đổi mới phương thức đánh giá. Việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên từ nay đến khi áp dụng không còn nhiều thời gian nên nguồn lực cần được tập trung mạnh cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.