Quan hệ đồng giới với nhiều người, thanh niên 'dính' cả HIV và giang mai ác tính

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhập viện trong tình trạng vết loét trên cơ thể lâu ngày không khỏi và ngày càng nặng thêm, nam thanh niên 19 tuổi được bác sĩ chẩn đoán mắc cùng lúc cả HIV và giang mai ác tính. Tiền sử bệnh nhân này có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều bạn tình.

Ngày 22/5, thông tin từ Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, tại đây đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam 19 tuổi, quê ở Đồng Tháp, mắc nhiều bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm lây qua đường tình dục.

Trước khi đến bệnh viện, trên da của thanh niên này xuất hiện nhiều vết loét chảy dịch mủ, vùng miệng và cằm cũng bị lở loét kèm sưng đau các khớp. Bệnh nhân đã được bệnh viện địa phương điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm và giảm đau nhưng không hiệu quả. Mảng loét cũ trên cơ thể đóng mài đen, xuất hiện nhiều vết loét mới khiến người bệnh đau đớn và quyết định đến khám tại Bệnh viện Da liễu TPHCM.

Khai thác tiền sử bệnh của bác sĩ từ phía nam thanh niên ghi nhận, chàng trai này thường xuyên quan hệ đồng giới và có nhiều hơn 2 bạn tình. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm HIV cách đây 5 năm và đang điều trị thuốc ARV.

Sau khi thăm khám, bác sĩ đã cho bệnh nhân thực hiện xét nghiệm và phát hiện chàng trai trẻ mắc bệnh giang mai ác tính.

BS Nguyễn Thị Thanh Thơ, Phó trưởng khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, giang mai ác tính là một thể nghiêm trọng hiếm gặp của giang mai thứ phát. Căn bệnh giang mai không còn xa lạ với cộng đồng và có phác đồ điều trị hiệu quả. Người nhiễm xoắn khuẩn giang mai có thể có hoặc không có triệu chứng trên da và toàn thân.

Sau khi điều trị cả 2 bệnh lý theo phác đồ, hiện nay tình trạng của người bệnh đã có cải thiện tốt.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo bệnh giang mai ác tính có thời gian ủ bệnh ngắn, khởi đầu với triệu chứng toàn thân như sốt, ớn lạnh, đau cơ, đau khớp. Biểu hiện da tiến triển từ các nốt, mụn mủ thành nốt loét, mảng loét chảy dịch, trên bề mặt tạo thành lớp mài dày như vỏ sò, màu nâu hoặc đen. Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, bệnh có thể diễn tiến toàn thân, ảnh hưởng đến hệ tim mạch, hệ thần kinh trung ương, thị lực, thính lực, cơ xương khớp, tiêu hóa, thận niệu.

MỚI - NÓNG