TPO - Nhập viện trong tình trạng vết loét trên cơ thể lâu ngày không khỏi và ngày càng nặng thêm, nam thanh niên 19 tuổi được bác sĩ chẩn đoán mắc cùng lúc cả HIV và giang mai ác tính. Tiền sử bệnh nhân này có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều bạn tình.
TPO - Ngay khi đau tức ngực, nhiều người vội nghĩ đến các bệnh về tim mạch, tuy nhiên có nhiều bệnh liên quan đến đau ngực cần cảnh giác, không thể bỏ qua.
TPO - Một nụ hôn có thể chứa hàng tỉ vi khuẩn thuộc 278 loài khác nhau. Mặc dù 95% những vi khuẩn từ nụ hôn trao nhau là vô hại nhưng còn 5% vi khuẩn lây truyền qua nụ hôn có thể khiến bạn mắc những căn bệnh nguy hiểm.
TPO - Bạch biến là căn bệnh tự miễn, là hiện tượng sắc tố của da bị rối loạn do sự phá hủy và mất đi tế bào sinh sắc tố khiến vùng da trông như bị tẩy trắng. Trước đây việc chẩn đoán bệnh bạch biến dễ nhầm sang bệnh phong, giang mai...
TPO - Tại Việt Nam, theo kết quả một số nghiên cứu, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở nhóm phụ nữ mang thai khoảng 10 - 20% và 90% số trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HBVcó HBeAg dương tính có thể bị nhiễm virus viêm gan B từ mẹ.
TP - GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong thời gian gần đây, bệnh giang mai xuất hiện trở lại sau một thời gian dài vắng bóng. Tỷ lệ lây nhiễm từ mẹ sang con chiếm khoảng 40 - 70%. Đây là một sự báo động, nhắc nhở cho ngành y tế Việt Nam cần có sự hành động phù hợp, hiệu quả để ngăn chặn, đẩy lùi căn bệnh này.
TPO - Theo các bác sỹ, thời gian ủ bệnh rất khó xác định vì các triệu chứng lậu ở nữ giới rất kín đáo, thậm chí nhiều người không có bất cứ triệu chứng gì khi bị nhiễm vi khuẩn lậu. Bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh lậu nhưng những người có lối sống buông thả, không chung thuỷ, nhiều bạn tình và nhóm tuổi 15- 30 là dễ mắc hơn cả.
Đến giờ chị Nguyễn Ngọc N. (36 tuổi, Lạng Sơn) không thể ngờ mình rơi vào tình cảnh tréo ngoe khi lây bệnh tình dục cho chồng mà không biết mình dính từ "phi công" nào.
Phụ nữ trung niên khi bước vào giai đoạn mãn kinh, có giai đoạn tưởng chừng đã hết nhu cầu sau đó bỗng thấy khao khát nhu cầu chăn gối trở lại là chuyện hết sức bình thường.
Sau khi bị bệnh lậu có biểu hiện tiểu buốt, nhiều khí hư, chị Hà tưởng mình bị viêm nhiễm nên mua kháng sinh về uống một thời gian bệnh hết, chuyển qua giai đoạn mãn tính mà chị không hề biết.
Tôi đã 48 tuổi. Trong một lần tiếp khách, tôi có cùng vui vẻ với tiếp viên một quán karaloke. Từ sau bận đó, tôi có dấu hiệu bất thường như: đầu dương vật có mủ, đau rát và người ngây ngấy sốt.
Liệu bạn có thể mặc bệnh lây qua đường tình dục qua lỗ tiểu? Hay từ bồn tắm? Thật có rất nhiều hiểu lầm tai hại mà chúng ta cần nắm rõ để biết cách chăm sóc sức khỏe và phòng tránh các căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục cho mình.
Sùi mào gà là căn bệnh xã hội nguy hiểm nhiều người biết tới. Có những trường hợp mắc sùi mào gà ở khoang miệng và thậm chí cả mi mắt khiến người bệnh dở khóc dở cười.
Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STD) có thể tấn công bất kỳ ai và bất kể tuổi tác. Một số bệnh có thể được chữa trị hoàn toàn, nhưng một số bệnh không thể nào chữa khỏi. Vì vậy, bạn cần phải hiểu đúng về STD để hạn chế nguy cơ mắc phải hoặc có thể ngăn chặn kịp thời trước khi quá muộn.
Suy dinh dưỡng bào thai, có nhiều bọng nước trên da, nhiều khe nứt ở miệng, hậu môn, sổ mũi, mủ và máu do loét xương sụn ở mũi...là những triệu chứng giang mai bẩm sinh thường gặp.
Bệnh tình dục dễ lây lan nhưng lại khó trị dứt điểm. Một khi đã bị bệnh thì chỉ có thể điều trị cho các triệu chứng biến mất chứ không thể tiêu diệt được virus gây bệnh bên trong. Chính vì vậy mà các bệnh này thường có đặc điểm tái phát liên tục.
Bệnh lây qua đường tình dục (STIs) là vấn đề sức khỏe thường gặp và để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Ở phụ nữ mang thai, bệnh lây truyền qua đường tình dục gây ra nhiều nguy cơ cho thai kỳ.
Bệnh lây qua đường tình dục (STDs) là một trong những căn bệnh nguy hiểm với khoảng 20 bệnh, nhưng nhiều người vẫn còn có lầm tưởng tai hại về căn bệnh này, khiến cho người bệnh dễ lây cho bạn tình của mình.