Quân đội Ukraine bị cáo buộc pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye hai ngày liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Renat Karchaa – cố vấn của công ty Rosenergoatom (Nga) cáo buộc quân đội Ukraine nã pháo vào nhà máy Zaporozhye trong hai ngày liên tiếp

Cố vấn Karchaa cho biết nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporozhye đã bị nhắm mục tiêu vào sáng 20/11 sau vụ pháo kích tương tự một ngày trước đó. Sáu quả đạn pháo đã bắn trúng hệ thống làm mát của một lò phản ứng, và hai quả bắn trúng kho chứa chất thải phóng xạ. Ông nói thêm rằng các nhân viên không hề hấn gì.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhà máy đã bị pháo kích hai lần vào Chủ nhật, trong khi 11 "quả đạn pháo cỡ lớn" đã được phóng về phía nhà máy vào thứ Bảy. Bộ này cho biết các quả đạn rơi gần các lò phản ứng.

“Chưa thể đánh giá hậu quả của vụ pháo kích vì có nguy cơ xảy ra các đợt tấn công mới. Lần cuối cùng xảy ra các vụ tấn công cường độ cao như thế này là từ cuối tháng 9”, ông Karchaa cho biết.

Nhóm thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) – hiện đang theo dõi tình hình từ nhà máy – cho biết “đã nghe thấy hơn một chục tiếng nổ trong một khoảng thời gian ngắn” vào Chủ nhật. Các chuyên gia cũng có thể nhìn thấy một số vụ nổ từ cửa sổ.

“Bất kể ai đứng đằng sau các vụ pháo kích này đều phải chấm dứt ngay. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, các bạn đang đùa với lửa!” Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nói.

Lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy Zaporozhye không lâu sau khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2.

Vùng Zaporozhye, cùng với ba vùng lãnh thổ cũ khác của Ukraine, đã gia nhập Nga sau khi tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 9.

Theo RT
MỚI - NÓNG