Quân đội Trung Quốc cảnh báo đập thuỷ điện có thể đổ sập bất kỳ lúc nào

0:00 / 0:00
0:00
Một tuyến phố bị ngập nước ở Hà Nam. (Ảnh: Reuters)
Một tuyến phố bị ngập nước ở Hà Nam. (Ảnh: Reuters)
TPO - Quân đội Trung Quốc vừa cảnh báo một con đập ở miền trung nước này đã bị mưa lũ làm hư hỏng nghiêm trọng và “có thể đổ sập bất kỳ lúc nào”. Mưa bão ở đây đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và cả một khu vực rộng lớn bị tê liệt.

Cơ quan dự báo khí tượng đã đưa ra cảnh báo mức cao nhất cho tỉnh Hà Nam vì mưa lớn đã gây gián đoạn trên diện rộng và nhiều người phải sơ tán.

Tối 20/7, đơn vị quân đội ở Hà Nam cảnh báo rằng tình trạng mưa liên tục đã khiến đập Yihean ở Luoyang, thành phố với khoảng 7 triệu dân, bị vỡ một đoạn dài 20m, gây nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.

Chiến khu miền trung của quân đội Trung Quốc cho biết đã cử quân lính đi ứng phó khẩn cấp, như nổ mìn để chuyển hướng dòng nước.

Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc trong mùa mưa, gây ra tình trạng hỗn loạn và phá hỏng đường xá, mùa màng và nhà cửa. Nhưng tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây, một phần vì việc xây dựng hàng loạt đập thuỷ điện và đê gây gián đoạn các dòng chảy của sông hồ.

Ở thành phố Trịnh Châu gần đó, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 2 người khác mất tích từ khi mưa to bắt đầu ở thành phố này, Nhân dân Nhật báo đưa tin. Báo chí địa phương cho biết 2 người thiệt mạng vì bị tường đổ vào người.

Theo cơ quan khí tượng địa phương, mưa ở đây đạt mức cao nhất kể từ mốc kỷ lục cách đây 60 năm.

Giới chức đã đóng hệ thống đường hầm bị ngập nước của Trịnh Châu và huỷ hàng trăm chuyến bay.

Những video được đưa lên mạng chưa được xác minh cho thấy nhiều hành khách trong tàu ngầm ngập nước ở Trịnh Châu đu vào tay nắm khi nước dâng lên ngang vai, và một số người đứng cả lên ghế.

Trên tài khoản Weibo, lực lượng cứu hoả chia sẻ các bài báo về những hành khách được cứu khỏi đoàn tàu mắc kẹt, nhưng không cho biết gì thêm.

Tài khoản của một hành khách nói rằng nhân viên cứu hộ đã mở cửa trên nóc toa tàu để cứu từng người ra ngoài. Đoạn phim trên mạng cho thấy một người đàn ông đứng trên nóc ô-tô ngập nước đến lưng thân trong đường hầm.

Đã có hơn 10.000 người được sơ tán tính đến chiều 20/7, giới chức địa phương cho biết, đồng thời cảnh báo 16 hồ chứa nước của đập thuỷ điện đã tăng lên mức nguy hiểm khi mưa lớn tiếp diễn và phá huỷ hàng ngàn mẫu mùa màng và gây tổn thất khoảng 11 triệu USD.

Theo CNA, Reuters
MỚI - NÓNG