Quân đội Myanmar truy nã gần 40 người mẫu, ca sĩ vì phản đối đảo chính

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng tin Reuters cho biết cơ quan chức năng Myanmar đã ban hành lệnh bắt giữ gần 40 người nổi tiếng, trong đó có nhiều ca sĩ, người mẫu, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội…

Lệnh bắt giữ được đưa ra dựa trên luật chống kích động bất đồng chính kiến trong lực lượng vũ trang. Người bị kết tội có thể phải nhận án tù tới ba năm.

Blogger Thurein Hlaing Win nói rằng anh bị sốc khi thấy mình bị gán mác “tội phạm lẩn trốn” trên truyền hình, nên quyết định đi trốn.

“Tôi không làm gì xấu. Tôi đứng về phía sự thật. Tôi đi theo con đường mà tôi tin là đúng. Giữa thiện và ác, tôi đã chọn điều thiện”, Win nói qua điện thoại từ một địa điểm không tiết lộ.

“Dù bị trừng phạt, thì niềm tin của tôi sẽ không thay đổi. Mọi người đều biết sự thật.”

Sáng Chủ nhật, người dân Myanmar tiếp tục xuống đường biểu tình, nhưng chia thành các nhóm nhỏ.

Vì hôm nay là ngày lễ Phục sinh, nên nhiều người đã viết thông điệp phản đối đảo chính lên vỏ trứng, rồi đăng ảnh lên mạng xã hội.

Quân đội Myanmar truy nã gần 40 người mẫu, ca sĩ vì phản đối đảo chính ảnh 1

Giảng viên, sinh viên đại học Dawei cầm biểu ngữ đi diễu hành ngày 3/4. Ảnh: Reuters

Quân đội Myanmar truy nã gần 40 người mẫu, ca sĩ vì phản đối đảo chính ảnh 2

Người dân Yangon dùng súng tự chế đối đầu với cảnh sát. Ảnh: Reuters

Quân đội Myanmar truy nã gần 40 người mẫu, ca sĩ vì phản đối đảo chính ảnh 3

Quả trứng có dòng chữ "Cách mạng Mùa xuân". Ảnh: Reuters

Trong khi đó, quân đội Myanmar đang tiến hành chiến dịch kiểm soát luồng thông tin bằng cách hạn chế người dân truy cập Internet.

Ngày thứ Bảy, 3/4, ít nhất năm người đã thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng vào người biểu tình, theo Reuters. Trong số đó, có bốn người ở thị trấn Monywa và một người ở Thaton.

Thông tin này chưa được chính quyền Myanmar xác nhận.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.