Quân đội Hàn Quốc: 27 người mắc Covid-19, gần 10.000 người bị cách ly

Quân nhân Hàn Quốc đi hiến máu hôm 26/2. Ảnh: Yonhap
Quân nhân Hàn Quốc đi hiến máu hôm 26/2. Ảnh: Yonhap
TPO - Hàn Quốc vừa ghi nhận thêm 2 quân nhân mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trong quân đội lên 27 ca, theo Bộ Quốc phòng.

Trong số 27 quân nhân mắc Covid-19 đã được xác nhận, có 15 người thuộc lực lượng quân đội, 10 người thuộc lực lượng không quân, 1 người thuộc hải quân và 1 người thuộc thuỷ quân lục chiến.

Khoảng 9.480 quân nhân hiện đang được cách ly tại căn cứ để ngăn chặn tình trạng lây lan của virus.

Trong số đó, khoảng 920 người có biểu hiện bất thường về sức khoẻ, hoặc có tiếp xúc trực tiếp với những người bị nhiễm bệnh.

Số còn lại từng đến thăm Daegu hoặc các khu vực lân cận sau ngày 10/2.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xây dựng hệ thống làm việc khẩn cấp kéo dài một tuần cho lực lượng phía Đông Nam thành phố Daegu.

Theo hệ thống này, các sĩ quan nòng cốt sẽ ở lại căn cứ, trong khi số còn lại sẽ được yêu cầu làm việc tại nơi cư trú, hoặc các cơ sở khác được chỉ định.

Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo đã chủ trì một cuộc họp trực tuyến với các chỉ huy quân đội vào thứ Sáu, sau khi trở về từ chuyến thăm Mỹ.

Trong đó, Bộ trưởng kêu gọi nỗ lực tối đa của quân đội để ngăn chặn sự lây lan của virus.

"Hãy coi tình hình lúc này giống như thời chiến và huy động tất cả các nguồn lực quân sự sẵn có - cả y tế và phi y tế - để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại tỉnh Daegu và Bắc Gyeongsang," ông Jeong nói.

Tổng cộng 325 nhân viên quân y, gần 950 quan chức quân đội và binh sĩ đã được huy động để hỗ trợ chiến dịch đối phó với Covid-19 trên cả nước, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng.

Tính đến 16h hôm nay, 27/2, tổng số ca nhiễm Covid-19 của Hàn Quốc đã tăng lên tới 2.337 trường hợp. 13 người được xác định đã tử vong.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.