Quách Thị Lan thi đấu xuất sắc, lọt vào bán kết 400m rào nữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chân chạy Quách Thị Lan đã thi đấu cực kỳ xuất sắc ở vòng loại 400m rào nữ Olympic Tokyo để lọt vào bán kết.

Quách Thị Lan tranh tài ở lượt chạy thứ 3 vòng loại 400m rào nữ Olympic Tokyo 2020. Trong lượt chạy của VĐV Việt Nam xuất hiện các tên tuổi đáng chú ý là Sydney McLaughlinm, người đang nắm giữ kỷ lục thế giới nội dung chạy 400m rào nữ với thành tích 51 giây 90.

Theo luật thi đấu điền kinh, nội dung 400m rào nữ có tổng cộng 40 VĐV, chia làm 5 đợt tranh tài vòng loại chọn ra 24 VĐV vào bán kết. 4 người về nhất mỗi lượt (tổng cộng 20 VĐV) cùng 4 VĐV có thành tích tốt nhất trong số những người còn lại sẽ được vào bán kết.

Quách Thị Lan tăng tốc ngay từ đầu và đã có những thời điểm xếp thứ 2. VĐV Việt Nam không duy trì được sức bền và tụt lại phía sau. Dẫu vậy, Quách Thị Lan vẫn cán đích với thành tích xuất sắc là 55 giây 71, xếp thứ 4. Ban đầu, kết quả hiển thị Quách Thị Lan xếp thứ 5 nhưng có VĐV Jamaica bị loại do phạm luật nên Quách Thị Lan lên xếp thứ 4, Trong lượt chạy thứ 3, có đến 2 VĐV không thể hoàn thành đường chạy vì dính lỗi.

Quách Thị Lan thi đấu xuất sắc, lọt vào bán kết 400m rào nữ ảnh 1

Thành tích này đồng nghĩa với việc Quách Thị Lan đã chính thức lọt vào bán kết mà không cần quan tâm các lượt chạy sau đó. 55 giây 71 là thành tích rất gần với kỷ lục cá nhân của Lan là 55 giây 30. Dù ít được thi đấu trong thời gian vừa qua nhưng Quách Thị Lan đã thi đấu rất nỗ lực.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.