Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dừng bước ở vòng loại 1500m tự do

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cán đích ở vị trí thứ 5 vòng loại nhóm 3 nội dung 1500m tự do Olympic Tokyo. Kết quả này là không đủ để anh bước vào tranh tài ở chung kết.

Huy Hoàng bơi ở làn số 8. Kình ngư của Việt Nam phải thi đấu với các đối thủ là Anton Ipsen (Đan Mạch), Domenico Acerenza (Italy), Daniel Jervis, Florian Wellbrock (Đức), Henrik Christiansen (Na Uy), Jan Micka (CH Czech) và Sergii Frolov (Ukraine).

Kết quả, niềm hy vọng của Việt Nam về đích ở vị trí thứ 5 vòng loại nhóm 3 1500m tự do với thành tích 15 phút 0,24 giây, thua người về đích đầu tiên 11, 71 giây. Thành tích này kém chuẩn Olympic mà Huy Hoàng thiết lập ở SEA Games 2019. Năm đó, Huy Hoàng bơi 1500m mất 14 phút 58,14 giây.

Ban tổ chức sẽ chọn 8 kình ngư xuất sắc nhất sau khi 4 nhóm kết thúc vòng loại. Ở nhóm 4, các kình ngư thi đấu xuất sắc, đồng nghĩa với việc Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam không thể lọt vào chung kết nội dung 1500m tự do. Huy Hoàng xếp thứ 12 sau khi 4 nhóm thi đấu.

Trước đó vào ngày 27/7, Nguyễn Huy Hoàng không thể gây bất ngờ ở nội dung sở trường 800m tự do. Kình ngư người Quảng Bình về nhì ở nhóm 2 vòng loại với thành tích 7 phút 54,16 giây nhưng không đủ để lọt vào chung kết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.