Quả bóng Vàng cho Benzema, tại sao không?

0:00 / 0:00
0:00
Quả bóng Vàng cho Benzema, tại sao không?
TPO - Karim Benzema đang tạo nên mùa giải hay nhất sự nghiệp ở tuổi 33, dẫn đầu danh sách ghi bàn cũng như kiến tạo trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Đó là lúc người ta bắt đầu nghĩ về việc tiền đạo của Real nên được trao Quả bóng Vàng.

“Nếu Quả bóng Vàng là giải thưởng nghiêm túc, nó phải thuộc về Karim Benzema”. Đó là dòng tít của tờ Marca sau khi tiền đạo người Pháp tiếp tục mạch thăng hoa với 2 bàn thắng, 2 kiến tạo trong trận đại thắng 6-1 của Real trước Mallorca ngày 23/09.

Thành thực mà nói, khả năng đoạt Quả bóng Vàng của Benzema là rất thấp. Theo đánh giá của các nhà cái, anh đang là ứng viên thứ… 32, ngang với Thiago Silva, sau cả Mason Mount, Luis Suarez và Phil Foden. Cũng dễ hiểu thôi. Benzema đã không giành được danh hiệu nào trong mùa giải 2020/21 và có một chiến dịch Euro 2020 thất vọng cùng tuyển Pháp.

Quả bóng Vàng là một giải thưởng xa lạ với Benzema. Ngay cả mùa giải tuyệt vời 2015/16 anh ghi 24 bàn, là một phần của bộ ba hủy diệt BBC (cùng Cristiano Ronaldo và Gareth Bale) giúp Real vô địch Champions League, vậy mà còn không có trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2016.

Quả bóng Vàng cho Benzema, tại sao không? ảnh 1

Benzema đang thể hiện phong độ chói sáng trong mùa giải 2021/22. (Ảnh: Football Espana)

Vậy nên việc Marca đề cập tới Benzema như một ứng viên sáng giá của Quả bóng Vàng đã là một phần thưởng, sự xác tín cho phong độ đỉnh cao của chân sút 33 tuổi.

Benzema như một chai vang hảo hạng, càng để lâu càng ngon. Kể từ khi bước sang tuổi 30 anh đã bùng nổ đáng kinh ngạc với số lượng bàn thắng nhiều chưa từng thấy. 3 mùa qua anh lần lượt ghi 30, 27 và lại 30 bàn ở mọi đấu trường. Tổng 87 bàn nhiều hơn cả thành tích của 4 mùa trước đó cộng lại (81).

Bước sang mùa giải này Benzema còn đáng sợ hơn khi đã có 8 bàn thắng ở La Liga. Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu không ai nổ súng nhiều đến thế, kể cả Robert Lewandowski và Erling Haaland (cùng 7). Điều đáng nói là tiền đạo của Real chỉ cần 23 cú dứt điểm để đạt được thành tích đó, đạt tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn 34,7%. Lewandowski, Haaland đã tung ra 25 và 26 cú sút, tức 26,9% và 28%.

Chưa hết, như Benzema từng nói trước đây, anh là “số 9” với linh hồn của một “số 10”. Trong nhiều năm, Benzema gạt ham muốn ghi bàn sang một bên để phục vụ Ronaldo. Điều này dẫn tới hiểu lầm rằng anh không sở hữu bản năng sát thủ. Chính các CĐV Real cũng không ngừng la ó Benzema, trong khi Jose Mourinho thì mô tả anh là “con mèo vô hại”.

Quả bóng Vàng cho Benzema, tại sao không? ảnh 2

Thành tích ấn tượng của Benzema sau 6 trận La Liga 2021/22. (Ảnh: SofaScore)

Bây giờ khi không còn Ronaldo, Benzema sẵn sàng đứng ra đảm nhiệm trọng trách ghi bàn. Nhưng điều này không có nghĩa anh trở nên ích kỷ và thôi hy sinh vì người khác. Benzema vẫn tiếp tục làm những gì mà anh nghĩ là tốt nhất cho CLB, giống như việc anh đồng ý giảm 10% lương ở mùa hiện tại để Real có thể đáp ứng quy tắc công bằng tài chính của La Liga.

Mùa này anh đã có 7 đường kiến tạo. Một lần nữa, không cầu thủ nào ở châu Âu làm được nhiều hơn thế. Duy nhất Paul Pogba đạt được con số tương đương, như 4 trong số đó thực hiện ở trận gặp Leeds.

Ở tuổi 33, Benzema đang tạo nên mùa giải hay nhất sự nghiệp (chỉ tính ở giải VĐQG). Trước đây, hiệu suất tốt nhất của anh là bình quân 83 phút cho mỗi pha lập công và 64,3 phút cho mỗi lần ghi dấu ở một bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) ở mùa 2015/16. Hiện tại, các thống kê tương ứng là 66 và 35 phút.

Ngoài ra, đây là lần đầu tiên sau 12 mùa khoác áo Real, Benzema đạt hiệu suất bình quân lớn hơn 1 mỗi trận, với 1,3 bàn và 1,16 kiến tạo. Trước đây, tốt nhất anh chỉ đạt 0,89 bàn mùa 2015/16 và 0,37 kiến tạo mùa 2012/13.

Sự toàn diện và ảnh hưởng lớn tới lối chơi của Benzema là lý do Marca tin anh phải giành được Quả bóng Vàng. Chỉ có điều các nhà báo khác có nghĩ như vậy hay không lại là câu chuyện khác. Nhưng chắc chắn tiền đạo người Pháp không mấy bận tâm.

Benzema không chơi để giành Quả bóng Vàng, cũng không chơi để làm đẹp thành tích cá nhân và kiếm lấy những lời ca tụng. Anh chơi vì đội bóng.

MỚI - NÓNG