Tổng giám đốc IAEA thăm nhà máy hạt nhân gần tiền tuyến ở Nga

TPO - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đến nhà máy điện hạt nhân Kursk ở vùng biên giới Nga, sau khi Mátxcơva cáo buộc Ukraine lên kế hoạch tấn công nhà máy này.
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. (Ảnh: Tass)

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. (Ảnh: Tass)

Sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân ở Nga và Ukraine đã nhiều lần bị đe dọa kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022.

Mátxcơva và Kiev đã nhiều lần đổ lỗi cho nhau về các cuộc tấn công bằng pháo và máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát. Nhưng chiến dịch của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk của Nga đã khiến nhà máy điện hạt nhân Kursk - một nhà máy lớn thời Liên Xô - trở thành tâm điểm chú ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine cố gắng tấn công nhà máy Kursk, nơi có bốn lò phản ứng RBMK-1000 do Liên Xô chế tạo, cùng thiết kế với các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chornobyl. Ukraine hiện chưa đáp trả cáo buộc này.

Truyền hình nhà nước Nga ngày 27/8 phát sóng hình ảnh Tổng giám đốc IAEA Grossi trò chuyện với các quan chức tại nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ông nhiều lần cảnh báo về một thảm họa nếu các nhà máy điện hạt nhân tiếp tục bị tấn công.

"Trong mọi trường hợp, sự an toàn của các cơ sở hạt nhân không được phép bị đe dọa", ông Grossi cho biết. "Đây là mối quan tâm cốt lõi và cơ bản của IAEA".

Nhà máy điện hạt nhân Kursk. (Ảnh: Reuters)

Nhà máy điện hạt nhân Kursk. (Ảnh: Reuters)

Chỉ cách nơi giao tranh 40 km, nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cạnh thị trấn Kurchatov, được đặt tên theo nhà vật lý huyền thoại người Nga Igor Kurchatov.

Trong số bốn lò phản ứng thời Liên Xô của Kursk, hai lò đã ngừng hoạt động. Hai lò còn lại - Số 3 và Số 4 - vẫn đang hoạt động. Lò phản ứng Số 4 đã bị ngắt kết nối khỏi lưới điện vào ngày 25/8 để sửa chữa hệ thống làm mát trong 59 ngày.

Việc xây dựng nhà máy điện Kursk-2, sử dụng các lò phản ứng mới loại VVER-510, đã bắt đầu vào năm 2018. Hai lò phản ứng của nhà máy này vẫn chưa hoạt động.

Ngày 22/8, IAEA cho biết đã được Nga thông báo về việc phát hiện các mảnh vỡ của máy bay không người lái cách cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của nhà máy Kursk khoảng 100 m.

Theo các trạm giám sát của Nga, mức độ bức xạ trong khu vực này vẫn bình thường.

Cùng chuyên mục

Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản

Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản

TPO - Tokyo phản đối chuyến thăm hiếm hoi của một phái đoàn Trung Quốc tới hòn đảo mà cả Nga và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc nhằm gây sức ép lên chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Sạc dự phòng bốc cháy trên khoang hành lý, máy bay hạ cánh khẩn cấp

TPO - Một cục sạc dự phòng bất ngờ bốc cháy trong khoang hành lý phía trên, trên chuyến bay của hãng IndiGo tại Ấn Độ, buộc máy bay chở khoảng 180 hành khách phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp. Sự cố tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium trên máy bay.