Xung đột Nga - Ukraine ngày 27/8: Nga ồ ạt không kích, phòng không Ukraine 'oằn mình' chống đỡ

TPO - Quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng 10 tên lửa các loại và 81 máy bay không người lái (UAV) trong đêm 26, rạng sáng ngày 27/8. Tuy nhiên, quân đội Ukraine chỉ bắn hạ được năm tên lửa hành trình và 60 UAV.

Tư lệnh Không quân Ukraine - Trung tướng Mykola Oleshchuk, ngày 27/8 cho biết, quân đội Nga đã phóng tổng cộng: Ba tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal (từ máy bay MiG-31K), một tên lửa đạn đạo Iskander-M (từ Crimea), một tên lửa hành trình Iskander-K (từ tỉnh Voronezh), năm tên lửa hành trình Kh-101 (từ máy bay ném bom Tu-22M3), 81 UAV tấn công (từ tỉnh Yeysk và Kursk).

"Tính đến 9h cùng ngày, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ năm tên lửa hành trình Kh-101 và 60 UAV", ông Oleshchuk nói.

10 UAV của Nga có thể đã rơi xuống lãnh thổ Ukraine, một máy bay vượt qua biên giới với Belarus, và khoảng 10 máy bay khác đang ở trong không phận Ukraine, vì vậy hoạt động phòng không vẫn đang tiếp tục.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Nga giành lại hai khu định cư ở Kursk

Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat - Thiếu tướng Apty Alaudinov cho biết, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát thêm hai khu định cư ở tỉnh Kursk của nước này.

"Tôi vui mừng thông báo rằng đơn vị Arbat đã dọn sạch hai khu định cư Nizhnyaya Parovaya và Nechaev. Quyền kiểm soát đã được thiết lập", ông Alaudinov nói trong một video đăng trên Telegram. "Đối phương tấn công cả ngày và chịu tổn thất nặng nề".

Ông Alaudinov cho biết thêm, rằng tổng cộng hai xe chiến đấu bộ binh, hai xe chiến đấu bọc thép và ba xe cơ giới của Ukraine đã bị phá hủy trong một ngày.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine tấn công tỉnh Kursk vì thiếu vũ khí tầm xa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một trong những lý do khiến quân đội nước này tấn công tỉnh Kursk của Nga là nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt tên lửa tầm xa.

"Sự hiện diện của quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk, và những nỗ lực của chúng tôi nhằm loại bỏ mối đe dọa của Nga trên chính lãnh thổ của họ cũng là một cách để bù đắp cho sự thiếu hụt vũ khí tầm xa", ông Zelensky nói tối 26/8.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, các khu vực mà từ đó Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine là tỉnh Kursk và Belgorod, cũng như các vùng biên giới khác của Nga, Biển Đen và bán đảo Crimea.

"Mỗi cuộc tấn công của Nga đều cho thấy tính cấp thiết của việc cung cấp đủ vũ khí tầm xa cho lực lượng phòng vệ Ukraine", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, ông đã thảo luận với Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi về phản ứng của Kiev trước cuộc tấn công quy mô lớn của Nga hôm 26/8.

Nga được cho là đã phóng 236 vũ khí tầm xa vào Ukraine, chủ yếu nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 máy bay không người lái tấn công.

Ông Zelensky và ông Syrskyi cũng thảo luận về việc triển khai máy bay chiến đấu F-16 và hoạt động của quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk.

Cận cảnh máy bay không người lái Nga tấn công trạm radar của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (26/8) công bố một đoạn video cho thấy quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái Lancet tấn công một trạm radar của Ukraine ở khu vực Sumy.

(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trạm radar có tên ST-68 - một loại radar giám sát băng tần E, do Liên Xô thiết kế, được sử dụng để xác định mục tiêu tầm thấp cho các hệ thống phòng không.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, cuộc tấn công diễn ra ở khu vực Sumy, giáp với tỉnh Kursk của Nga.

Ukraine tiết lộ các loại tên lửa được Nga sử dụng trong cuộc tấn công ngày 26/8

Trong cuộc tấn công quy mô lớn hôm thứ Hai (26/8), Nga đã phóng 236 tên lửa và máy bay không người lái. Lực lượng Ukraine cho biết đã bắn hạ 201 vũ khí trong số đó.

Trung tướng Mykola Oleshchuk, Tư lệnh Không quân Ukraine, hôm 27/8 cho biết, vào đêm 25, rạng sáng 26/8, Nga đã thực hiện cuộc tấn công hỗn hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, đặc biệt là ngành năng lượng và nhiên liệu.

Thống kê ban đầu cho biết, phía Nga đã phóng tổng 236 vũ khí, trong đó gồm 127 tên lửa và 109 máy bay không người lái (UAV). Cụ thể bao gồm: 3 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal được phóng từ Ryazan và Lipetsk; 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M từ các tỉnh Kursk và Voronezh; 77 tên lửa hành trình Kh-101 được phóng từ máy bay Tu-95MS; 28 tên lửa hành trình Kalibr từ tàu chiến ở phía đông Biển Đen; 3 tên lửa hành trình Kh-22 từ tỉnh Voronezh; 10 tên lửa dẫn đường Kh-59/Kh-69 được phóng từ máy bay Su-57 và Su-34, 109 UAV tấn công Shahed-131/136 từ Primorsko-Akhtarsk, Kursk và Yeysk, Nga và Chauda ở Crimea.

Quan chức quốc phòng Ukraine cho biết, để đẩy lùi cuộc tấn công, lực lượng phòng không, lực lượng tên lửa và pháo binh, các nhóm hỏa lực cơ động cùng các đơn vị tác chiến điện tử đã được huy động. Tổng cộng, có 201 vũ khí bị bắn hạ, gồm 102 tên lửa và 99 máy bay không người lái.

Các vũ khí bị bắn hạ gồm: 1 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal; 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M; 1 tên lửa hành trình Kh-22; 99 tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr và tên lửa dẫn đường Kh-59/69 và 99 UAV tấn công Shahed-131/136.

Theo Pravda, Tass, RT
MỚI - NÓNG
Lại dừng phá bỏ tòa nhà đẹp nhất Cà Mau
Lại dừng phá bỏ tòa nhà đẹp nhất Cà Mau
TPO - Liên quan đến việc xử lý tòa nhà đẹp nhất Cà Mau xây không phép trên đất nông nghiệp, UBND TP. Cà Mau lại thống nhất cho chủ căn nhà chuyển mục đích sử dụng đất, thay vì đường chế phá dỡ phần vi phạm như quyết định trước đó.