Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/8: Nga tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk

TPO - Nga đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào những khu định cư ở tỉnh Kursk, khiến quân đội Ukraine chịu thiệt hại nặng nề, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trong thông báo được đăng tải ngày 23/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc cụm quân phía bắc, với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh, đã đẩy lùi những cuộc tấn công của đối phương gần các khu định cư Borki và Malaya Loknya, đồng thời cũng ngăn chặn các cuộc tấn công theo hướng Komarovka, Korenevo, Martynovka và Russkaya Konopelka. Lực lượng Ukraine “đã mất hơn 70 quân nhân, cùng hai xe bọc thép chiến đấu và một xe quân sự”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Cùng lúc đó, đơn vị trinh sát của Nga tiếp tục xác định và loại bỏ các nhóm quân Ukraine ẩn náu trong những khu rừng rậm, khi họ gắng xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Một nhóm binh sĩ Ukraine được cho là đã bị loại bỏ gần khu định cư Kamyshevka.

Trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất khoảng 400 quân nhân, 17 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng, hai xe bọc thép chở quân, 14 xe chiến đấu bọc thép, hai khẩu pháo và bệ phóng MLRS, hai khẩu súng cối…

Nhìn chung, kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk hồi đầu tháng này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, năm hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng MLRS (bao gồm ba bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất), cùng với các thiết bị hạng nặng khác, theo ước tính của Mátxcơva.

Mỹ công bố gói viện trợ mới cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23/8 cho biết, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, tên lửa chống tăng Javelin và AT-4, đạn dược vũ khí hạng nhẹ, xe cứu thương…

Giá trị của gói viện trợ này không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo truyền thông phương Tây, gói viện trợ mới có thể có giá trị khoảng 125 triệu đô la Mỹ.

Mỹ áp lệnh trừng phạt Mátxcơva, con trai Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị đưa vào 'danh sách đen'

Chính phủ Mỹ đã áp lệnh trừng phạt gần 400 cá nhân, công ty ở Nga và trên toàn thế giới. Trong số đó có con trai của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov.

Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới hôm 23/8, ngay trước ngày Quốc khánh Ukraine, để thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Kiev trong cuộc xung đột với Mátxcơva.

Lệnh trừng phạt mở rộng đến các thực thể và cá nhân ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Trong số đó, 18 công ty có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc có quan hệ với ngành công nghiệp quân sự của Nga.

Pavel Belousov và vợ Yevgenya đã bị đưa vào “danh sách đen”, cũng như một công ty tư vấn của cặp đôi này. Pavel Belousov là con trai của ông Andrey Belousov - người vừa trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nga hồi tháng 5.

“Các công ty, tổ chức tài chính và chính phủ trên toàn thế giới cần đảm bảo họ không tham gia hỗ trợ chuỗi cung ứng công nghiệp - quân sự của Nga”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các tổ chức tài chính ở những quốc gia khác, rằng "hãy thận trọng về bất kỳ giao dịch nào với các chi nhánh hoặc công ty con ở nước ngoài của các tổ chức tài chính Nga", bao gồm cả những tổ chức chưa bị trừng phạt.

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt hơn 22.000 lệnh trừng phạt đối với Nga kể từ năm 2014, khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga sau cuộc đảo chính ở Kiev.

Nga gọi các danh sách đen là bất hợp pháp và đáp trả bằng lệnh cấm đi lại đối với các quan chức, nhà hoạt động phương Tây.

Ảnh vệ tinh tiết lộ thiệt hại của Nga tại căn cứ không quân Marinovka

Hình ảnh vệ tinh về hậu quả của cuộc tấn công do Ukraine gây ra được nhà phân tích quân sự MT Anderson của OSINT công bố, cho thấy căn cứ không quân Marinovka bị hư hại nghiêm trọng, các nhà chứa máy bay đã bị phá hủy.

Theo nhà phân tích, ít nhất một chiếc Su-34 đã bị phá hủy và một chiếc khác bị hư hại trong nhà chứa máy bay.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/8: Nga tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk ảnh 1Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/8: Nga tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk ảnh 2Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/8: Nga tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk ảnh 3Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/8: Nga tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk ảnh 4

Vào đêm 21, rạng sáng 22/8, nhiều tiếng nổ đã vang lên ở thị trấn Kalach-na-Donu, tỉnh Volgograd của Nga. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng nổ vang lên từ phía căn cứ không quân Marinovka, kèm theo âm thanh đặc trưng của máy bay không người lái.

Thống đốc tỉnh Volgograd Andrey Bocharov xác nhận, máy bay không người lái đã nhắm vào một cơ sở quân sự, nhưng "hầu hết các máy bay đã bị lực lượng phòng không phá huỷ". Không có thương vong nào được ghi nhận.

Truyền thông Ukraine sau đó đưa tin Cơ quan An ninh và Lực lượng đặc biệt của Ukraine đã tấn công sân bay Marinovka ở Volgograd. Các nhà kho chứa bom dẫn đường và nhiên liệu đã bị tấn công. Ngoài ra, một vụ nổ và đám cháy lớn đã bùng phát tại căn cứ không quân.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine sắp nhận số lượng máy bay không người lái kỷ lục từ Latvia

Latvia đã chuẩn bị lô máy bay không người lái rất lớn từ các nhà sản xuất trong nước để gửi đến Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds cho biết Latvia đã chuẩn bị lô hàng gồm 1.400 máy bay không người lái (UAV) để gửi tới Ukraine.

"Lô máy bay không người lái lớn nhất từ các nhà sản xuất Latvia - 1.400 UAV đã được chuẩn bị để vận chuyển đến Ukraine. Bộ Quốc phòng cũng đã hoàn tất việc mua hơn 2.700 máy bay không người lái từ các công ty Latvia", ông Andris Spruds cho biết.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Spruds nói thêm rằng, trong khuôn khổ liên minh máy bay không người lái, Latvia đã cung cấp tổng cộng 3.000 máy bay không người lái các loại cho Ukraine.

Vào đầu tháng 7, Latvia cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine hơn 2.500 UAV các loại, trị giá 4 triệu euro do các công ty Latvia sản xuất. Ngày 22/7, giới chức nước này tuyên bố gửi lô hàng 500 máy bay không người lái đến Kiev. Ngày 13/8, 500 máy bay không người lái khác đã được chuẩn bị cho Ukraine.

Theo Tass, Pravda, RT
MỚI - NÓNG
'Làm lụng bao năm nhưng chỉ một trận lũ là trắng tay'
'Làm lụng bao năm nhưng chỉ một trận lũ là trắng tay'
TPO - Mưa kéo dài trên diện rộng đã khiến mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ lên cao gây ngập lụt nhiều thôn, xóm ven sông trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến trưa 12/9 nhiều thôn ở xã Việt Long vẫn chìm trong biển nước, có người dân ngậm ngùi chia sẻ: "Làm lụng, tích họp nhiều năm nhưng chỉ cần một trận lũ về là trắng tay"