THẾ GIỚI 24H: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 9/7 (theo giờ New York, Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine sau khi xảy ra các cuộc tấn công quy mô bằng tên lửa tại nước này.
THẾ GIỚI 24H: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột tại Ukraine ảnh 1
Toàn cảnh một phiên họp của HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Tại cuộc họp, một số nước đã lên tiếng chỉ trích Nga với cáo buộc tiến hành “các cuộc tấn công có hệ thống” nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Phát biểu trước HĐBA, Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Liên bang Nga tại LHQ Vassily Nebenzia tuyên bố các đồng nghiệp phương Tây có lẽ đã thấy rằng “những phân tích từ các bức ảnh và video cho thấy rõ đó là tên lửa phòng không Ukraine”. Trước đó, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định “Nga không tấn công các mục tiêu dân sự”.


Mỹ cùng các đồng minh ra Tuyên bố chung giúp Ukraine củng cố phòng không. Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ cùng Thủ tướng Hà Lan, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Italy, Tổng thống Rumani, và Tổng thống Ukraine đã ra tuyên bố chung về việc giúp củng cố năng lực phòng không của Ukraine. Tuyên bố chung nêu rõ các quốc gia trên cam kết cung cấp cho Ukraine các năng lực phòng không bổ sung nhằm ứng phó với các cuộc tấn công của Nga nhắm tới hạ tầng cơ sở dân sự và quan trọng của Ukraine. Theo Tuyên bố chung, các nước này sẽ cùng viện trợ cho Ukraine các hệ thống phòng không chiến lược bao gồm các bệ phóng Patriot do Mỹ, Đức và Rumani cung cấp, các bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Hà Lan và một hệ thống tên lửa phòng không SAMP-T do Italy cung cấp.


Hội nghị Thượng đỉnh NATO bàn thảo một loạt vấn đề "nóng". Các nhà lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 9/7 đã có mặt tại Thủ đô Washington D.C (Mỹ) để tham dự hội nghị thượng đỉnh đánh dấu 75 năm ra đời của liên minh quân sự này. Diễn ra trong 3 ngày từ 9-11/7, sự kiện này thảo luận về một loạt vấn đề nóng có ý nghĩa sống còn đối với liên minh quân sự 75 năm tuổi. Đó là tiếp tục khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với Ukraine, tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ, thúc đẩy chiến lược công nghiệp quốc phòng, tăng cường các quan hệ đối tác và đảm bảo các cam kết về chi tiêu quốc phòng.


Tàu chiến Sahand của Iran bị chìm hoàn toàn. Theo Hãng thông tấn Ánh sáng (Nournews), tàu chiến Sahand của Hải quân Iran đã bị chìm hoàn toàn vào sáng 9/7 tại khu vực cảng Bandar Abbas, miền Nam Iran. Chiến hạm này bị rò rỉ nước dẫn đến mất cân bằng và bị lật úp hôm 7/7 vừa qua. Các nỗ lực giải cứu của Hải quân Iran trong 2 ngày qua đã không mang lại kết quả. Còn tàu bị chìm hoàn toàn sau khi sợi cáp hãm giữ bị đứt. Vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong nào.


Liên minh châu Âu bất ngờ đình chỉ quá trình kết nạp Gruzia. Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Gruzia thông báo, khối đã đình chỉ quá trình kết nạp Gruzia. Khối cũng đóng băng khoản phân bổ 30 triệu Euro (32,5 triệu USD) cho Bộ Quốc phòng Gruzia. Đại sứ Pavel Gerchinsky giải thích động thái trên của EU vì luật “đại diện nước ngoài” gây tranh cãi của Tbilisi.


Mỹ hoàn tất giai đoạn 1 rút quân khỏi Niger. Bộ Quốc phòng Niger và Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/7 thông báo kết thúc giai đoạn 1 của việc Mỹ rút quân và trang thiết bị quân sự khỏi lãnh thổ Niger. Theo Đại tá Mamane Sani Kiaou, Tham mưu trưởng Quân đội Niger, thỏa thuận yêu cầu rút toàn bộ khí tài quân sự của Mỹ ở Niger, gồm ở Niamey, Agadez, Ouallam và Diffa từ nay đến ngày 15/9.


Ấn Độ mở hai lãnh sự quán mới tại Nga. Ngày 8/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo mở hai lãnh sự quán mới tại Liên bang Nga. Theo ông, việc mở hai lãnh sự quán mới ở Kazan và Ekaterinburg sẽ giúp thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh doanh giữa hai nước.


Sự cố tiêu hủy pháo hoa tại Philippines, 27 người bị thương. Ngày 9/7, cảnh sát Philippines cho biết một lô pháo hoa đã bất ngờ phát nổ trong quá trình tiêu hủy tại miền Nam nước này, khiến 27 người bị thương, trong đó đa số là các chuyên gia về chất nổ. Vụ việc cũng gây hư hại hàng chục ngôi nhà gần đó và 4 phương tiện. Người phát ngôn cảnh sát khu vực, Trung tá Helen Galvez, cho biết lượng pháo hóa nói trên là lô thứ ba và cũng là lô cuối cùng được đưa từ nhà kho đến một trường bắn bỏ hoang để thực hiện vụ nổ có kiểm soát. Pháo hoa bất ngờ phát nổ sau khi được đưa ra khỏi xe tải và đang được tưới nước.


Các tay súng bắt cóc trên 100 người, đòi tiền chuộc tới 17.500 USD. Ngày 8/7, Đại sứ Mỹ tại Ethiopia Ervin Massinga cho biết ít nhất 100 người, trong đó có sinh viên, bị bắt cóc đòi tiền chuộc ở quốc gia châu Phi này hồi tuần trước. Theo ông Massinga, ngày 3/7, những tay súng chưa rõ danh tính đã chặn 3 chiếc xe buýt tại khu vực cách thủ đô Addis Ababa khoảng 120 km về phía Bắc ở vùng Oromia, bắt giữ những người trên xe. Một sinh viên đại học đã trốn thoát và ẩn náu trong một khu rừng. Theo sinh viên này, những kẻ tấn công nói tiếng Oromo và có kiểu tóc giống như các tay súng của nhóm phiến quân Quân đội giải phóng Oromo (OLA). Chúng yêu cầu gia đình của những người bị bắt cóc phải trả số tiền chuộc lên tới 1 triệu birr (17.500 USD) để thả các con tin.

MỚI - NÓNG
'Làm lụng bao năm nhưng chỉ một trận lũ là trắng tay'
'Làm lụng bao năm nhưng chỉ một trận lũ là trắng tay'
TPO - Mưa kéo dài trên diện rộng đã khiến mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ lên cao gây ngập lụt nhiều thôn, xóm ven sông trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến trưa 12/9 nhiều thôn ở xã Việt Long vẫn chìm trong biển nước, có người dân ngậm ngùi chia sẻ: "Làm lụng, tích họp nhiều năm nhưng chỉ cần một trận lũ về là trắng tay"