Tiễn biệt GS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lễ tang GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó trưởng ban Dân vận Trung ương đã diễn ra từ trưa 27/8 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM), với nghi thức Lễ tang cấp cao.

Trong ngày, các đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình GS Trần Hồng Quân.

Đến viếng cố GS Trần Hồng Quân có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,...

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm trưởng đoàn đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình GS Trần Hồng Quân.

Tiễn biệt GS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ảnh 1

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm trưởng đoàn viếng GS Trần Hồng Quân.

Tiễn biệt GS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ảnh 2

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM đến viếng GS Trần Hồng Quân.

Tiễn biệt GS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ảnh 3

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng GS Trần Hồng Quân.

Tiễn biệt GS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ảnh 4

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài viết sổ tang tưởng nhớ GS Trần Hồng Quân.

Viết sổ tang tưởng nhớ GS Trần Hồng Quân, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí, người đồng chí, người đảng viên xuất sắc, tận tụy trong mọi cương vị công tác. Chúng tôi thay mặt cho Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương dâng nén hương thơm, tưởng nhớ đồng chí. Chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn sự đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và cho Ban Dân vận Trung ương”.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết trong sổ tang: “Một người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tài năng, người anh, người bạn thân thương. Anh công tác hết mình, tình cảm với mọi người, ai cũng yêu quý, kính trọng”.

Tiễn biệt GS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ảnh 5

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết sổ tang.

Tiễn biệt GS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ảnh 6
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia buồn cùng gia đình GS Trần Hồng Quân.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng viết: “Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Trần Hồng Quân, người con ưu tú của vùng đất phương Nam. Người đảng viên cộng sản kiên trung. Người thầy giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà”.

Đoàn đại biểu Thành uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM làm trưởng đoàn, đến viếng và chia buồn cùng gia đình GS Trần Hồng Quân.

Tiễn biệt GS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ảnh 7

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên thắp nén hương tưởng nhớ GS Trần Hồng Quân.

Tiễn biệt GS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ảnh 8

Lãnh đạo TPHCM viết sổ tang tưởng nhớ GS. Trần Hồng Quân.

GS.TS Trần Hồng Quân sinh ngày 15/2/1937 tại xã Mỹ Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Ông từng giữ các chức vụ: Phó ban Dân vận Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. GS Trần Hồng Quân là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII và VIII; Đại biểu Quốc hội khóa VIII, khóa X.

Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, Huy hiệu 60 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

GS.TS Trần Hồng Quân từ trần vào chiều 25/8 tại TPHCM, hưởng thọ 87 tuổi. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang GS Trần Hồng Quân với nghi thức lễ tang cấp cao nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến của ông đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

MỚI - NÓNG