Chứng khoán hưng phấn, hướng mốc 1.200 điểm?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chứng khoán trong nước đang ghi chuỗi 3 tuần tăng điểm liên tiếp, thanh khoản gia tăng, tâm lý thị trường hưng phấn dù kết quả kinh doanh quý 2 của doanh nghiệp còn nhiều mảng xám. Tuần tới, giới phân tích đặt nhiều kỳ vọng, VN-Index sẽ hướng tới vùng 1.200 điểm.

Kỳ vọng hướng mốc 1.200 điểm

VN-Index ghi nhận tuần giao dịch tích lũy với các phiên rung lắc, tăng giảm đan xen, giữ vững vùng hỗ trợ để tiếp tục hướng lên mốc cao mới. Đây là tuần tăng điểm liên tiếp thứ 3 của chỉ số chính. Tuần qua, lực cầu tập trung lớn, nhóm cổ phiếu bảo hiểm và bán lẻ với mức tăng lần lượt là 3,81% và 3,55%.

Thị trường đang trong giai đoạn đón nhận các thông tin về kết quả kinh doanh quý II nên mức độ phân hóa khá mạnh. Cổ phiếu trong các ngành có kết quả kinh doanh tích cực ghi nhận giao dịch đột biến. Nhóm khu công nghiệp có SZC tăng 13,33%, SNZ tăng 9,6%. Tại nhóm chứng khoán: VIX tăng 12%, BSI tăng 3,55%, BVS tăng 3,08%...

Chứng khoán hưng phấn, hướng mốc 1.200 điểm? ảnh 1

VN-Index đạt đỉnh mới trong năm nay.

Cùng với đà hưng phấn của thị trường, khối ngoại mua ròng trong phiên cuối tuần với thanh khoản 195 tỷ đồng, tập trung mua SHB, KBC, HSG. Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.185 tăng 17 điểm, tương đương với 1,5% so với tuần trước

Diễn biến tích cực tuần qua khiến giới phân tích đặt nhiều kỳ vọng, VN-Index sẽ hướng tới vùng 1.200 điểm trong tuần tới. Nhóm phân tích của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo, thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm hướng tới vùng kháng cự 1195-1205 điểm. Tuy nhiên, diễn biến thị trường tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu ở giai đoạn hiện tại. Dòng tiền trở lại xu hướng luân phiên dịch chuyển qua các nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận.

"Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế trung-dài hạn. Với các vị thế ngắn hạn nên sử dụng các lệnh trailing stoploss để khóa lợi nhuận hoặc tiếp tục xem xét bán chốt lời một phần để tăng lượng tiền mặt trong danh mục”, BVSC khuyến nghị.

Chuyên gia từ Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, với việc VN-Index hình thành uptrend (xu hướng tăng), mục tiêu trung hạn sẽ hướng tới khu vực 1.300 điểm.

"Về vĩ mô, trạng thái nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn khá trầm lắng và khó dự báo đặc biệt đối với thị trường bất động sản. Tuy nhiên, lãi suất đang có xu hướng giảm và ổn định giúp dòng tiền trong thị trường trở nên bình ổn hơn. Nhìn chung tâm lý giới đầu tư đang dần ổn định hơn do nhà đầu tư dần có niềm tin kinh tế sẽ dần ổn định lại. Chứng khoán thường có phản ứng sớm, nên chúng tôi kỳ vọng thị trường chuyển trạng thái sang vận động tích cực, tâm lý lạc quan khi khó khăn của vĩ mô có thể sẽ dần qua, chuyên gia SHS nhận định.

Vinasun, Vietcombank, Thế giới Di động sắp trả cổ tức

Tuần tới, trên sàn có 26 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, và 2 doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu. Số doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt chiếm áp đảo, tỷ lệ cao nhất là 40%, thuộc về CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã VNS). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/7/2023.

Chứng khoán hưng phấn, hướng mốc 1.200 điểm? ảnh 2

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần tới (dữ liệu: vietstock)

Với tỷ lệ thực hiện 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng) và hơn 67,8 triệu cp đang lưu hành, ước tính Vinasun cần chi hơn 271 tỷ đồng trả cổ tức đợt này. Ngày thực hiện chi trả dự kiến 11/8/2023.

Vào giữa tháng 7, đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 của Vinasun đã thống nhất tỷ lệ cổ tức năm 2023 bằng tiền là 45% (4,500 đồng/cổ phiếu), thay cho 12% như kế hoạch được đại hội thường niên thông qua cách đây 2 tháng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 và có thể chi trả cho cổ đông thành một hoặc nhiều đợt.

Cái tên đáng chú ý tiếp theo là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank mã VCB) thông báo 26/7 là ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020. Vietcombank sẽ phát hành phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18,1% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 181 cổ phiếu mới).

Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng thêm gần 8.566 tỷ đồng. Với mức vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức dự kiến là 55.891 tỷ đồng, Vietcombank sẽ vượt VietinBank và BIDV trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ hai hệ thống, chỉ sau VPBank.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận Vietcombank tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng, theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngày 28/7 tới đây, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/8. Với gần 1,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Thế Giới Di Động sẽ chi ra khoảng 730 tỷ đồng để trả cổ tức.

MỚI - NÓNG