Tiền chảy mạnh vào nhóm bất động sản, chứng khoán lập đỉnh mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (13/7), thị trường giao dịch tích cực ngay từ sớm, sắc xanh bao trùm hầu hết nhóm ngành. VN-Index xác lập mốc cao mới trong năm 2023, ở mức 1.165 điểm. Tiền tiếp tục chảy mạnh vào nhóm bất động sản.

VN-Index được kéo mạnh cuối phiên chiều, nhiều mã vốn hóa lớn khởi sắc. GAS, VHM, VCB, MSN, VPB, SAB... là những mã giao dịch tích cực nhất. Nhóm VN30 ủng hộ cho thị trường đi lên, với 27/30 cổ phiếu tăng giá. GAS, MSN tăng mạnh nhất 2,9%. NVL, VHM tăng trên 2%.

Nhóm bất động sản hút dòng tiền, DIG thanh khoản cao nhất gần 780 tỷ đồng. Thị giá tăng 5% lên 22.100 đồng/cổ phiếu. GEX giao dịch cao thứ 2, thanh khoản 760 tỷ đồng. Cổ phiếu cũng tăng giá 4,6%. Dòng tiền tập trung vào nhiều cổ phiếu khác, như NVL, DXG, CEO, CII, NLG. Tiền vào đẩy giá TV2, NLG, HTN tăng kịch trần.

Tiền chảy mạnh vào nhóm bất động sản, chứng khoán lập đỉnh mới ảnh 1

Cổ phiếu bất động sản hút tiền, một số mã được đẩy lên giá trần.

Các mã nhỏ (penny) trong nhóm bất động sản cũng giao dịch sôi động, như HPX, HQC, TDH, LDG, ITA, NRC, DRH, SCR, QCG... ngập trong sắc xanh. Liên quan đến HPX, doanh nghiệp này đã có giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. Cụ thể, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) quyết định về việc đưa cổ phiếu CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX) vào diện cảnh báo từ ngày 11/7 và không được cấp margin trong quý III năm nay. Nguyên nhân do công ty chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.

CTCP Đầu tư Hải Phát cho biết, những tháng cuối năm 2022 gặp nhiều khó khăn về tài chính, nhân sự quản lý cấp cao và cơ cấu cổ đông liên tục thay đổi. Hải Phát đã triệu tập không thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023, để thông qua chủ trương thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022. “Điều này đồng nghĩa với việc công ty chưa đủ tài liệu để phục vụ cho cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”, Hải Phát nhấn mạnh.

Doanh nghiệp này cho biết đang phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam để hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh điểm sáng ở nhóm bất động sản, thì nhiều ngành như chứng khoán, xây dựng, vật liệu đều ủng hộ cho đà tăng của thị trường. Riêng nhóm ngân hàng, ngành vốn hóa lớn nhất, giao dịch không mấy nổi bật. Các cổ phiếu ngân hàng trên HoSE như CTG, MSB đứng nguyên tham chiếu, EIB giảm 2,5%. Ở chiều tăng, nhóm ngân hàng vận động khá khiêm tốn, chỉ trên dưới 1%.

Trong khi nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người nhà bán cổ phiếu sau nhịp tăng tốt, thì diễn biến ở CTCP Sông Đà 1.01 (mã SJC) ngược lại. SJC giảm giá hơn 20% trong 1 tháng qua, ông Lê Hà Phương - Giám đốc điều hành SJC - vừa đăng ký bán toàn bộ 901 nghìn cổ phiếu SJC. Số cổ phần này tương đương gần 13% vốn điều lệ. Mục đích giao dịch là thu lợi nhuận, dự kiến thực hiện ngày 14/7-11/8. Ngày 7/7 vừa qua, ông Phương đã bán thành công hơn 153 nghìn cổ phiếu SJC.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 11,22 điểm (0,97%) lên 1.165,42 điểm. HNX-Index tăng 1.09 điểm (0,48%) lên 229,97 điểm. UPCoM-Index tăng 0,3 điểm (0,35%) lên 86,21 điểm. Thanh khoản nhích nhẹ, với giá trị khớp lệnh HoSE gần 15.500 tỷ đồng. Khối ngoại chấm dứt bán ròng, quay lại mua ròng hơn 202 tỷ đồng, tập trung vào MSN, SSI, MWG, VCB..

MỚI - NÓNG