Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô ở Cao Bằng

TPO - Ngày 19/4, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô tại xóm Cốc Xả, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 19/4, đồng bào dân tộc Lô Lô ở xóm Cốc Xả (xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) hồ hởi chứng kiến lễ Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô tại xóm Cốc Xả, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cùng dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Công Văn Hưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng; chị Hoàng Hồng Diệu, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng; bà Hứa Thị Thu, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Bảo Lạc. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 19/4, đồng bào dân tộc Lô Lô ở xóm Cốc Xả (xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) hồ hởi chứng kiến lễ Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô tại xóm Cốc Xả, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cùng dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Công Văn Hưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng; chị Hoàng Hồng Diệu, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng; bà Hứa Thị Thu, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Bảo Lạc. Ảnh: Xuân Tùng

Công trình nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô được đầu tư xây dựng với mục đích hướng đến là nơi người dân đến sinh hoạt, rèn luyện, học hỏi, nâng cao tinh thần và thắt chặt thêm tình đoàn kết. Đồng thời là nơi sưu tầm, lưu trữ, nghiên cứu và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Xuân TùngCông trình nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô được đầu tư xây dựng với mục đích hướng đến là nơi người dân đến sinh hoạt, rèn luyện, học hỏi, nâng cao tinh thần và thắt chặt thêm tình đoàn kết. Đồng thời là nơi sưu tầm, lưu trữ, nghiên cứu và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Xuân TùngCông trình nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô được đầu tư xây dựng với mục đích hướng đến là nơi người dân đến sinh hoạt, rèn luyện, học hỏi, nâng cao tinh thần và thắt chặt thêm tình đoàn kết. Đồng thời là nơi sưu tầm, lưu trữ, nghiên cứu và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Xuân Tùng

Công trình nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô được đầu tư xây dựng với mục đích hướng đến là nơi người dân đến sinh hoạt, rèn luyện, học hỏi, nâng cao tinh thần và thắt chặt thêm tình đoàn kết. Đồng thời là nơi sưu tầm, lưu trữ, nghiên cứu và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Xuân Tùng

Công trình nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô tại xóm Cốc Xả được xây dựng mới theo mẫu nhà sàn với kết cấu móng trụ bê tông cốt thép, khung cột gỗ, mái lợp ngói âm dương. Tổng diện tích sàn 156m2. Ảnh: Xuân Tùng

Công trình nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô tại xóm Cốc Xả được xây dựng mới theo mẫu nhà sàn với kết cấu móng trụ bê tông cốt thép, khung cột gỗ, mái lợp ngói âm dương. Tổng diện tích sàn 156m2. Ảnh: Xuân Tùng

Trong ngày vui khánh thành nhà văn hóa, nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đậm nét văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Lô Lô được thanh thiếu nhi xóm Cốc Xả biểu diễn. Ảnh: Xuân TùngTrong ngày vui khánh thành nhà văn hóa, nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đậm nét văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Lô Lô được thanh thiếu nhi xóm Cốc Xả biểu diễn. Ảnh: Xuân TùngTrong ngày vui khánh thành nhà văn hóa, nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đậm nét văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Lô Lô được thanh thiếu nhi xóm Cốc Xả biểu diễn. Ảnh: Xuân Tùng
Trong ngày vui khánh thành nhà văn hóa, nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đậm nét văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Lô Lô được thanh thiếu nhi xóm Cốc Xả biểu diễn. Ảnh: Xuân Tùng
Người dân tham dự lễ khánh thành và theo dõi các tiết mục văn hóa văn nghệ trong ngày vui của xóm. Ảnh: Xuân TùngNgười dân tham dự lễ khánh thành và theo dõi các tiết mục văn hóa văn nghệ trong ngày vui của xóm. Ảnh: Xuân TùngNgười dân tham dự lễ khánh thành và theo dõi các tiết mục văn hóa văn nghệ trong ngày vui của xóm. Ảnh: Xuân TùngNgười dân tham dự lễ khánh thành và theo dõi các tiết mục văn hóa văn nghệ trong ngày vui của xóm. Ảnh: Xuân Tùng
Người dân tham dự lễ khánh thành và theo dõi các tiết mục văn hóa văn nghệ trong ngày vui của xóm. Ảnh: Xuân Tùng
Chị Triệu Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng báo cáo khái quát công tác triển khai xây dựng công trình. Theo chị Dung, quá trình triển khai xây dựng của nhà thầu thi công từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023 được sự giám sát chặt chẽ của Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Hồng Trị. Công trình đảm bảo thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt. Các biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vận hành bảo vệ môi trường, an toàn giao thông đạt yêu cầu. Tiến độ thực hiện đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng và Hợp tác xã Tiến Đạt, huyện Bảo Lạc. Ảnh: Xuân Tùng
Chị Triệu Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng báo cáo khái quát công tác triển khai xây dựng công trình. Theo chị Dung, quá trình triển khai xây dựng của nhà thầu thi công từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023 được sự giám sát chặt chẽ của Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Hồng Trị. Công trình đảm bảo thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt. Các biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vận hành bảo vệ môi trường, an toàn giao thông đạt yêu cầu. Tiến độ thực hiện đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng và Hợp tác xã Tiến Đạt, huyện Bảo Lạc. Ảnh: Xuân Tùng
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: Công trình nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô tại xóm Cốc Xả được đóng góp từ chương trình đi, chạy bộ trực tuyến "Những bước chân vì cộng đồng" do Sacombank phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tổ chức, triển khai trên phạm vi toàn quốc. Với mỗi km vận động viên đi/chạy được, Sacombank sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà văn hóa cho đồng bào các dân tộc ít người. Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô là công trình thứ 3 trong chuỗi 16 Nhà văn hóa cộng đồng tặng các dân tộc thiểu số rất ít người trên cả nước. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: Công trình nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô tại xóm Cốc Xả được đóng góp từ chương trình đi, chạy bộ trực tuyến "Những bước chân vì cộng đồng" do Sacombank phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tổ chức, triển khai trên phạm vi toàn quốc. Với mỗi km vận động viên đi/chạy được, Sacombank sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà văn hóa cho đồng bào các dân tộc ít người. Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô là công trình thứ 3 trong chuỗi 16 Nhà văn hóa cộng đồng tặng các dân tộc thiểu số rất ít người trên cả nước. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Hứa Thị Thu, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Bảo Lạc bày tỏ, từ đây bà con nhân dân xóm Cốc Xả đã có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng khang trang, rộng lớn, đúng với bản sắc văn hóa dân tộc Lô Lô, đáp ứng được lòng mong mỏi và nhu cầu sinh hoạt của bà con; đồng thời là không gian để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc Lô Lô. Ảnh: Xuân Tùng
Bà Hứa Thị Thu, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Bảo Lạc bày tỏ, từ đây bà con nhân dân xóm Cốc Xả đã có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng khang trang, rộng lớn, đúng với bản sắc văn hóa dân tộc Lô Lô, đáp ứng được lòng mong mỏi và nhu cầu sinh hoạt của bà con; đồng thời là không gian để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc Lô Lô. Ảnh: Xuân Tùng
Nhân dịp này, Tỉnh ủy Cao Bằng trao hỗ trợ kinh phí mua sắm các loại đồ dùng, trang bị cần thiết cho Nhà văn hóa với tổng giá trị 5 triệu đồng. Ảnh: Xuân Tùng

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Cao Bằng trao hỗ trợ kinh phí mua sắm các loại đồ dùng, trang bị cần thiết cho Nhà văn hóa với tổng giá trị 5 triệu đồng. Ảnh: Xuân Tùng

T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã trao công trình phòng học máy tính tặng Trường Tiểu học Kim Cúc (xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) trị giá 100 triệu đồng; trao 88 suất quà, mỗi suất 250 nghìn đồng; tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sinh sống tại xóm Cốc Xả. Ảnh: Xuân Tùng

T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã trao công trình phòng học máy tính tặng Trường Tiểu học Kim Cúc (xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) trị giá 100 triệu đồng; trao 88 suất quà, mỗi suất 250 nghìn đồng; tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sinh sống tại xóm Cốc Xả. Ảnh: Xuân Tùng

Ban Tổ chức chương trình cũng đã trao tặng 88 suất quà tới các hộ dân xóm Cốc Xả. Ảnh: Xuân Tùng
Ban Tổ chức chương trình cũng đã trao tặng 88 suất quà tới các hộ dân xóm Cốc Xả. Ảnh: Xuân Tùng
T.Ư Hội LHTN Việt Nam còn trao 80 triệu đồng kinh phí xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng gia đình em Hà Văn Hoan, đồng thời cam kết đỡ đầu em tới năm 18 tuổi với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Dự kiến, “Ngôi nhà hạnh phúc” của 2 chị em Hà Văn Hoan sẽ có tổng diện tích 100 mét vuông với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 bếp. Ảnh: Xuân TùngT.Ư Hội LHTN Việt Nam còn trao 80 triệu đồng kinh phí xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng gia đình em Hà Văn Hoan, đồng thời cam kết đỡ đầu em tới năm 18 tuổi với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Dự kiến, “Ngôi nhà hạnh phúc” của 2 chị em Hà Văn Hoan sẽ có tổng diện tích 100 mét vuông với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 bếp. Ảnh: Xuân TùngT.Ư Hội LHTN Việt Nam còn trao 80 triệu đồng kinh phí xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng gia đình em Hà Văn Hoan, đồng thời cam kết đỡ đầu em tới năm 18 tuổi với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Dự kiến, “Ngôi nhà hạnh phúc” của 2 chị em Hà Văn Hoan sẽ có tổng diện tích 100 mét vuông với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 bếp. Ảnh: Xuân Tùng

T.Ư Hội LHTN Việt Nam còn trao 80 triệu đồng kinh phí xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng gia đình em Hà Văn Hoan, đồng thời cam kết đỡ đầu em tới năm 18 tuổi với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Dự kiến, “Ngôi nhà hạnh phúc” của 2 chị em Hà Văn Hoan sẽ có tổng diện tích 100 mét vuông với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 bếp. Ảnh: Xuân Tùng

Em Hà Văn Hoan là học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả bố và mẹ. Em Hoan đang sống cùng chị gái trong một căn nhà gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, vô cùng nguy hiểm khi trời có mưa lũ tại xóm Nà Lùng (xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc). Ảnh: Xuân Tùng

Em Hà Văn Hoan là học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả bố và mẹ. Em Hoan đang sống cùng chị gái trong một căn nhà gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, vô cùng nguy hiểm khi trời có mưa lũ tại xóm Nà Lùng (xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc). Ảnh: Xuân Tùng

Cùng chuyên mục

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.