Chân dung tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 12/3, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14, Thượng tướng Lý Thượng Phúc (65 tuổi) được bầu làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Ngụy Phượng Hòa hết nhiệm kỳ, Xinhua đưa tin.

Ông Lý Thượng Phúc sinh tháng 2/1958 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nhưng quê gốc là tỉnh Giang Tây. Năm 1982, ông Lý tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ quốc phòng Trung Quốc, chuyên ngành Kỹ thuật tên lửa, được công nhận là kỹ sư quân sự, làm việc tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương (ở tỉnh Tứ Xuyên) với vai trò kỹ thuật viên. Năm 2003, ở tuổi 45, ông trở thành giám đốc Trung tâm. Năm 2006, ông được phong quân hàm Thiếu tướng. Trong 10 năm lãnh đạo Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, ông Lý giám sát nhiều vụ phóng tên lửa, bao gồm tên lửa đẩy Trường Chinh 3C đưa tàu thăm dò Mặt trăng Thường Nga 2 vào quỹ đạo năm 2010. Năm 2007, tại Trung tâm, Trung Quốc phóng thành công tên lửa diệt vệ tinh đầu tiên (phá hủy một vệ tinh thời tiết ở độ cao 865 km).

Chân dung tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ảnh 1

Ngày 12/3, ông Lý Thượng Phúc được bầu làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Năm 2013, sau 31 năm làm việc tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, ông được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Tổng cục Trang bị của quân đội Trung Quốc. Một năm sau, ông đảm nhiệm vị trí Tổng cục phó. Năm 2016, ông Lý đảm nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Lực lượng Chi viện Chiến lược (một quân chủng phụ trách tác chiến điện tử, chiến tranh mạng, quản lý vệ tinh…) và được phong quân hàm Trung tướng. Một năm sau, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Năm 2019, ông được phong quân hàm Thượng tướng. Năm 2022, ông Lý được bầu làm ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trở thành quân nhân đầu tiên trong Lực lượng Chi viện Chiến lược gia nhập Quân ủy Trung ương.

Vì ông Lý Thượng Phúc có 31 năm công tác tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, gồm 10 năm làm giám đốc, và từng phục vụ trong quân chủng phụ trách tác chiến điện tử, chiến tranh mạng, quản lý vệ tinh… nên người ta kỳ vọng rằng, với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng, ông sẽ có nhiều quyết sách phát triển công nghệ hàng không-vũ trụ, báo Trung Quốc South China Morning Post đưa tin.

Ngày 12/3, Quốc hội Trung Quốc cũng phê chuẩn đề nghị của tân Thủ tướng Lý Cường về việc bổ nhiệm 4 phó thủ tướng, gồm ông Đinh Tiết Tường (60 tuổi), ông Hà Lập Phong (68 tuổi), ông Trương Quốc Thanh (58 tuổi) và ông Lưu Quốc Trung (60 tuổi). Ông Trịnh Sách Khiết (61 tuổi) được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia; ông Dịch Cương (65 tuổi) vẫn đảm nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhân dân (ngân hàng trung ương Trung Quốc) và ông Lưu Côn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 12/3, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc Trần Lưu Quang gửi điện mừng tới ông Tần Cương nhân dịp được Quốc hội Trung Quốc khóa 14 bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Quốc vụ. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện mừng tới Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.

Thu Loan

MỚI - NÓNG