Người hâm mộ Indonesia đòi sa thải HLV Shin Tae-yong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người hâm mộ Indonesia đòi sa thải HLV Shin Tae-yong sau khi đội tuyển nước này bị tuyển Việt Nam loại khỏi ở vòng bán kết AFF Cup 2022.
Người hâm mộ Indonesia đòi sa thải HLV Shin Tae-yong ảnh 1

HLV Shin Tae-yong chịu áp lực lớn sau thất bại trước tuyển Việt Nam. Ảnh: Bola

Tối qua, tuyển Indonesia đã thua tuyển Việt Nam 0-2 trong trận lượt về vòng bán kết AFF Cup 2022 và chính thức bị loại. Tại Mỹ Đình, đội bóng của HLV Shin Tae-yong đã chơi bế tắc suốt 90 phút và không thể tung ra pha dứt điểm trúng đích nào. Trong khi đó, hàng thủ thiếu tập trung khiến Indonesia thủng lưới đầu mỗi hiệp và khiến họ không thể gượng dậy.

Chứng kiến thất bại toàn diện của đội nhà, không ít người hâm mộ Indonesia đã lên mạng xã hội kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) sa thải HLV Shin Tae-yong ngay lập tức. Đây là hành động rất phũ phàng của cổ động viên Indonesia, bởi lẽ cách đây chưa lâu họ vẫn còn đưa HLV Shin Tae-yong lên mây sau khi ông giúp tuyển U20 Indonesia giành vé dự cúp châu Á.

Một người viết: “Đủ rồi, một HLV tự tin vỗ ngực đẳng cấp thế giới nhưng trắng tay suốt 2 năm với bóng đá Indonesia. Đã đến lúc HLV Shin Tae-yong phải ra đi”.

Một người khác đồng ý: “HLV Shin Tae-yong hoàn toàn không có ý tưởng chiến thuật gì khác biệt. Ông ấy chỉ trích cầu thủ Việt Nam đá rắn, nhưng các cầu thủ Indonesia cũng không thể hiện được điều gì khác ngoài các pha phạm lỗi nguy hiểm”.

Một người khác nói thêm: “Tuyển Indonesia có rất nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhưng không ai thực sự tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Shin Tae-yong. Liệu chúng ta đã tin nhầm người?”

Tuy nhiên, cũng có nhiều người hâm mộ Indonesia nhìn nhận thực tế hơn. Họ cho rằng chất lượng cầu thủ xứ vạn đảo đang thua xa Việt Nam và Thái Lan. Vì vậy, rất khó cho HLV Shin Tae-yong thành công, đặc biệt khi ông phải ôm đồm tất cả các đội trẻ.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.