Truyền thông Indonesia đồng loạt 'vạch tội' Shin Tae-yong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đã không còn những lời hô hào nữa. Truyền thông Indonesia đã chấp nhận thực tế và nhìn lại những điểm yếu của mình. Trong đó, họ coi Shin Tae-yong là một trong số những điểm yếu lớn nhất.
Truyền thông Indonesia đồng loạt 'vạch tội' Shin Tae-yong ảnh 1

Tờ Kompasiana phân tích: “Thất bại trước Việt Nam ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình đã chấm dứt tham vọng chạm tới giấc mơ vô địch của ĐT Indonesia. Thầy trò Shin Tae-yong ra về tay trắng. Sau khi hòa 0-0 ở trận lượt đi, một lần nữa họ không thể dồn ép Việt Nam và tiếp tục không thể ghi bàn.

Thay vào đó, với vai trò chủ nhà, Việt Nam đã chơi hiệu quả hơn. Họ rất bình tĩnh và rất giỏi trong việc nhìn ra những điểm yếu của đối thủ. Trận đấu này một lần nữa chứng tỏ sự vượt trội trước Indonesia của bóng đá Việt Nam. Họ rất biến hóa trong việc xoay chuyển thế trận, vận dụng con người còn Indonesia rất đơn điệu trong tấn công. Thậm chí HLV Shin Tae-yong cũng thay người theo bài.

Trước trận, ông Shin Tae-yong cho rằng Việt Nam cùng đẳng cấp với Indonesia. Có thể nói luận điểm của HLV này là không chính xác. Bây giờ, Shin Tae-yong đã phải im lặng còn HLV Park Hang-seo nên tự hào vì đánh bại đồng hương. Trong 4 lần gặp Việt Nam, Shin Tae-yong chưa từng thắng. Không ngoa khi đánh giá rằng Việt Nam đã trở thành một cơn ác mộng với Shin Tae-yong”.

Truyền thông Indonesia đồng loạt 'vạch tội' Shin Tae-yong ảnh 2

Indonesia bất lực trong việc ghi bàn trước Việt Nam

Tờ Bola Sports cũng chung quan điểm, trong đó họ “đánh” vào những quyết định bị coi là sai lầm của Shin Tae-yong: “Đội tuyển Indonesia đã chơi không tốt trong trận đấu này. Cả trận đấu, Marselino Ferdinan và các đồng đội không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích nào.

Các cơ hội là rất ít. Ngoài việc Việt Nam thiết lập nên một hàng thủ chắc chắn, cũng phải thừa nhận Indonesia chơi kém và không đủ sáng tạo để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Shin Tae-yong dường như cố lặp lại sơ đồ trận lượt đi, cụ thể là đội hình 3-4-3. Lượt đi, hệ thống ấy đã vận hành tốt với Rachmat Irianto và Marc Klok ở khu vực giữa sân. Nhưng ở trận đấu này, Shin Tae-yong đã đổi Irianto lấy Saddil Ramdani.

Đó được coi là một sai lầm bởi tuyến giữa của Indonesia dễ bị tổn thương hơn. Asnawi Mangkualami choáng ngợp trước sức tấn công dồn dập của Việt Nam. Với lỗ hổng Saddil để lại, Indonesia không có một mẫu cầu thủ cơ bắp như Rachmat Irianto để chống đỡ. ĐT Indonesia đã lộ nhiều điểm yếu và có lẽ các quyết định của Shin Tae-yong là một trong số những điểm yếu lớn nhất”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.