Dự án trồng rau sạch thủy canh lọt vào chung kết thi khởi nghiệp sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” đã giúp nhiều thanh niên ở Bắc Giang bước đầu khởi nghiệp thành công và đang truyền cảm hứng cho những bạn trẻ thêm ý chí, quyết tâm lập nghiệp trên chính quê hương mình.

Anh Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức cuộc thi “Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2022. Cuộc thi là sân chơi bổ ích để các bạn đoàn viên, thanh niên giao lưu, chia sẻ, tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng, tự tin sáng tạo lập thân, lập nghiệp.

Trong những năm qua, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo sự tham gia của các doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Giang. Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã có nhiều chương trình, nội dung đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp. Cụ thể như: Năm 2017, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong nông nghiệp” với 37 ý tưởng tham gia; Năm 2021, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” với 115 dự án tham gia.

Các cuộc thi đã giúp nhiều thanh niên bước đầu khởi nghiệp thành công và đang truyền cảm hứng cho những bạn trẻ thêm ý chí, quyết tâm lập nghiệp trên chính quê hương mình.

Dự án trồng rau sạch thủy canh lọt vào chung kết thi khởi nghiệp sáng tạo ảnh 1

Dự án trồng rau sạch thủy canh của đoàn viên Hoàng Xuân Mau (huyện Yên Thế) lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2022

Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2022 được Tỉnh Đoàn Bắc Giang khởi động từ tháng 3. Qua hơn 6 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được hơn 70 dự án đăng ký dự thi tại 8 lĩnh vực, như khoa học và công nghệ; công nghiệp, chế tạo sản phẩm; nông, lâm, ngư nghiệp…

Trải qua vòng sơ khảo, bán kết, ban giám khảo đã lựa chọn 13 dự án xuất sắc vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả cùng tham gia thuyết trình dự án và trả lời phỏng vấn trực tiếp trước ban giám khảo. Kết quả, ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Giải Nhất thuộc về dự án “Xưởng cơ khí chế tạo máy cơ khí Gia Hưng” của anh Nguyễn Đình Chương (xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang).

MỚI - NÓNG