'Hương thầm' lan tỏa

0:00 / 0:00
0:00
TP - Từ gợi ý của em gái, Bùi Thị Thủy (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) vượt qua khó khăn của bản thân và khởi nghiệp thành công. Thủy từng bước nâng tầm quả bưởi quê nhà, lan tỏa hương thơm đến mọi người.

Bùi Thị Thủy cùng với dự án của mình là một trong 31 thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cuộc thi Thanh niên nông thôn sáng tạo khởi nghiệp năm 2022. Có mặt ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này, với chị Thủy là cơ hội được gặp chuyên gia trong các lĩnh vực, được giao lưu, học hỏi từ những thanh niên có nghị lực và ý chí khởi nghiệp.

Sinh ra trong gia đình nghèo, học hết lớp 12, Thủy bước vào cuộc sống mưu sinh với đủ nghề. Năm 19 tuổi, Thủy mở cơ sở may gia công. Làm được 3 năm, Thủy lấy chồng, theo chồng về quê (ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, Thủy bắt đầu nuôi heo, gà thảo dược, nhưng gặp thất bại do không cạnh tranh được với các doanh nghiệp lớn trong khâu bảo quản.

Chia sẻ về cơ duyên đến với sản phẩm xà phòng, Thủy kể, khi đang chăm con ốm tại bệnh viện, em gái đến thăm và gợi ý làm sản phẩm từ các loại lá cây tự nhiên. “Em tôi kể về một người bạn thi khởi nghiệp loại sản phẩm này và hành trình bỏ phố về quê. Em ấy động viên tôi học sẽ làm được”, Thủy nhớ lại.

Năm 2018, hai chị em bắt tay vào thực hiện sản phẩm đầu tiên là túi lọc gội đầu. Sản phẩm được làm từ các loại cây trong vườn như gừng, nghệ, hương nhu, ngải cứu… Trong một lần đi hội chợ, một bạn trẻ đặt hàng làm xà phòng, Thủy liền về mày mò tìm hiểu và đăng ký tham gia một khóa học. “Lần đó tôi bị lừa. Tôi đóng 3 triệu, nhưng đến nơi họ nói sản phẩm này khó làm, rồi đưa cho cục xà phòng phôi và 1 xấp giấy về tự học”, Thủy kể.

Dấn thân, khát vọng làm giàu từ nông nghiệp

Hôm qua, tại buổi tọa đàm “Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu từ nông nghiệp”, trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi toàn quốc năm 2022, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn cho rằng, để xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, bền vững, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, đòi hỏi tinh thần dấn thân, hành động quyết đoán và sáng tạo không ngừng của các bạn thanh niên. Tọa đàm “Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu từ nông nghiệp” tiếp tục cổ vũ, động viên thanh niên nông thôn xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp, giải quyết việc làm tại địa bàn nông thôn; đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Vĩnh Cửu có diện tích trồng bưởi lớn. Năm 2020, có một chuyên gia nông nghiệp về chia sẻ cho bà con cách làm nông nghiệp bền vững, sử dụng phân vi sinh trong sản xuất nông nghiệp. Thủy tiếp cận vị chuyên gia này và được tư vấn làm ra các sản phẩm từ bưởi non.

Sau đó Thủy tiếp tục mày mò nghiên cứu, thử nghiệm, điều chỉnh công thức để làm ra bánh xà phòng chất lượng nhất. Sau nhiều lần thử nghiệm và lấy ý kiến phản hồi từ khách, Thủy đã có sản phẩm xà phòng hương bưởi ưng ý nhất. Đến nay, sản phẩm này được nhiều khách hàng đón nhận và dành lời khen ngợi.

Sau những mẻ sản phẩm thành công, được khách hàng đón nhận, Thủy bắt đầu mở khóa dạy quy trình làm xà phòng handmade trực tuyến. 2 tháng mở 1 lần, hiện Thủy dạy làm xà phòng handmade trực tuyến và cả trực tiếp.

'Hương thầm' lan tỏa ảnh 1

Chị Bùi Thị Thủy (bìa trái) giới thiệu các sản phẩm từ bưởi với khách hàng

Để làm ra bánh xà phòng chất lượng cao, ngoài thành phần chính là bưởi, Thủy còn sử dụng thêm tinh dầu bạc hà và các loại lá để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Sản phẩm không chỉ có hương đặc trưng là bưởi, mà còn mang đến cho người sử dụng cảm giác thoải mái, thư giãn. Hiện cơ sở của Thủy còn sản xuất thêm sản phẩm bột bưởi rửa mặt, serum dưỡng da từ hoa bưởi, dầu gội và cũng được khách hàng đánh giá cao.

Tham gia cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022 do T.Ư Đoàn tổ chức, dự án “Tận dụng nguồn bưởi non từ Vĩnh Cửu để sản xuất xà bông thiên nhiên” lọt vào vòng chung kết như tiếp thêm động lực cho Thủy, chắp cánh cho sản phẩm vươn xa.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.