Lãnh đạo TP.Buôn Ma Thuột đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại buổi đối thoại với cán bộ, thanh niên, lãnh đạo TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đề nghị không chỉ đợi đến buổi đối thoại như hôm nay mà phải thường xuyên có những đề xuất, kiến nghị đối với cấp ủy đảng, chính quyền, cụ thể hóa hoạt động.

Ngày 19/10, UBND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với cán bộ, đoàn viên, thanh niên chủ đề khởi nghiệp, lập nghiệp và hiến kế xây dựng thành phố.

Lãnh đạo TP.Buôn Ma Thuột đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ảnh 1

Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố với cán bộ, đoàn viên

Tại buổi đối thoại, nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình đặt câu hỏi với lãnh đạo thành phố về việc hỗ trợ nguồn vốn, chính sách phát triển các sản phẩm sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp; Giải pháp, chính sách, cơ chế để thu hút nguồn nhân lực trẻ; Chế độ chi trả cho cán bộ đoàn thôn, buôn; Giới trẻ bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống;...

Anh Y Don Buôn Krông, Bí thư Chi đoàn buôn Alê B đặt câu hỏi về chế độ cho cán bộ Chi đoàn thôn, buôn. Hiện các Bí thư Chi đoàn thôn, buôn không được hưởng các khoản phụ cấp, nhưng thời gian tham gia các phong trào, hoạt động rất nhiều, một phần ảnh hưởng đến thời gian làm việc, kinh tế của thanh niên, cũng như hoạt động của tổ chức đoàn.

Lãnh đạo TP.Buôn Ma Thuột đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ảnh 2

Anh Y Don Buôn Krông, Bí thư Chi đoàn buôn Alê B đặt câu hỏi tại buổi đối thoại

“Thực tiễn ở một số địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều thành phần dân tộc phải có một bộ phận giúp việc, để duy trì được khi đi làm phải có chế độ chính sách cần thiết kịp thời động viên, khích lệ đoàn viên”, anh Y Don Buôn Krông bày tỏ.

Còn chị H Tit Alio, Bí thư Chi đoàn buôn Ako Dhong đặt câu hỏi liên quan đến việc phát triển du lịch cộng đồng của buôn Ako Dhong, buôn cổ giữa lòng TP.Buôn Ma Thuột. Các vấn đề, giải pháp cụ thể để bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Chị H Hương Bkrông, Bí thư Thành Đoàn Buôn Ma Thuột chia sẻ, qua cuộc đối thoại mong muốn nhận được nhiều góp ý những khó khăn vướng mắc thực tế trong công tác đoàn. Thanh niên được đề cập một cách thẳng thắn, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với lãnh đạo thành phố trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách giúp thanh niên trong lĩnh vực khởi nghiệp và lập nghiệp. Đồng thời, hiểu rõ hơn công tác chăm lo UBND thành phố, các ngành, các cấp đối với thanh niên trên địa bàn. Trước đó, Thành Đoàn lấy hơn 20 ý kiến tham gia góp ý về vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Lãnh đạo TP.Buôn Ma Thuột đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ảnh 3

Cán bộ, thanh niên đặt nhiều câu hỏi tại buổi đối thoại

Ông Vũ Văn Hưng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, tại buổi đối thoại gần 30 ý kiến tham gia rất tâm huyết với thành phố. Nhiều ý kiến tập trung khởi nghiệp, giải quyết việc làm, giải quyết đầu ra cho các sản phẩm của Buôn Ma Thuột; Văn minh đô thị, đô thị thông minh, cơ sở hạ tầng đóng góp cho sự phát triển thành phố; Vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch; giới thiệu sản phẩm du lịch… Thành phố có những tiếp thu, ghi nhận, giải đáp những ý kiến, thắc mắc; đồng thời tìm hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Lãnh đạo TP.Buôn Ma Thuột đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ảnh 4

Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng phát biểu tại chương trình đối thoại

Đối với tổ chức đoàn, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị không chỉ đợi đến buổi đối thoại như hôm nay mà thường xuyên phải có những đề xuất, kiến nghị đối với cấp ủy đảng chính quyền. Thông qua các ý kiến của đoàn viên thanh niên, lãnh đạo thành phố sẽ giao cho các phòng, ban trả lời bằng văn bản.

Ông Hưng cũng đề nghị Thành Đoàn quan tâm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời có những hoạt động cụ thể để phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định sẽ luôn khuyến khích, tạo điều kiện, đồng hành cùng các hoạt động của Đoàn để phát huy hơn nữa khả năng, sức trẻ của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

MỚI - NÓNG