Tư lệnh Nga chỉ huy chiến dịch ở Ukraine lần đầu lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm 18/10, tướng Sergey Surovikin đã lần đầu tiên nói chuyện với báo giới kể từ khi lên nắm quyền chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Tư lệnh Nga chỉ huy chiến dịch ở Ukraine lần đầu lên tiếng ảnh 1

Tướng Sergey Surovikin. Ảnh: Sputnik

Mô tả tình hình quanh thành phố Kherson là đặc biệt “căng thẳng”, tướng Surovikin cho biết quân đội Nga có thể sẽ buộc phải đưa ra “những quyết định khó khăn”.

“Những chỉ huy NATO của quân đội Ukraine từ lâu đã yêu cầu Kiev tiến hành tấn công theo hướng Kherson, bất chấp thương vong cả trong lực lượng vũ trang Ukraine và dân thường”, ông Surovikin nói.

Theo vị tướng này, quân đội Nga đã biết về việc Kiev có kế hoạch sử dụng các phương tiện bị cấm để tấn công ở khu vực Kherson. Cụ thể, Ukraine được cho là đang chuẩn bị một cuộc tập kích lớn vào nhà máy thủy điện Kakhovka (nằm trên sông Dnepr), cũng như tiến hành các cuộc tấn công bằng rocket, pháo binh nhằm vào Kherson.

“Những hành động này có thể dẫn đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng của Kherson và gây thương vong cho dân thường”, ông Surovikin nói.

Trong nỗ lực không ngừng nhằm đánh bật quân đội Nga khỏi các vị trí đóng quân, Kiev được cho là đang dồn toàn bộ lực lượng dự trữ đến tiền tuyến. Ông Surovikin cho biết phần lớn lực lượng dự bị là “các đơn vị bảo vệ lãnh thổ, những người chưa được đào tạo bài bản”. Những người này không có nhuệ khí, nên họ được hỗ trợ bởi “đội rào chắn” gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn, có thể “bắn bất cứ ai tìm cách đào ngũ”.

“Tổn thất hằng ngày của đối phương lên tới hàng trăm người. Chúng tôi có một chiến lược khác. Chúng tôi không tập trung vào các cuộc tấn công cường độ cao. Chúng tôi chú trọng bảo toàn lực lượng và loại bỏ đối phương bằng phương pháp của mình. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại của chính chúng ta, mà còn làm giảm đáng kể ảnh hưởng đến dân thường.”

Ông Surovikin cáo buộc chính quyền Kiev “đã đẩy công dân Ukraine đến cửa tử”. “Chúng tôi với người Ukraine là một. Chúng tôi chỉ mong muốn Ukraine trở thành một quốc gia độc lập với phương Tây và NATO, thân thiện hơn với Nga”, ông Surovikin nói.

Tướng Surovikin lên nắm quyền chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine từ đầu tháng 10. Ông có nhiều kinh nghiệm chiến trường, từ cuộc chiến ở Chechnya đến chiến dịch ở Syria. Ông từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga vào năm 2017.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Surovikin đã phụ trách cánh quân miền Nam trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Cuối tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của ông Surovikin đã loại bỏ một nhóm quân lớn của Ukraine bị bao vây trong khu vực Gorskoye, thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng.

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra sau khi quân đội Nga rút khỏi thị trấn quan trọng Krasny Liman ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng để tránh bị bao vây. Động thái này làm dấy lên sự chỉ trích từ một số quan chức Nga, rằng quân đội đã không tổ chức hệ thống phòng thủ đủ vững chắc.

Theo giới truyền thông, ông Surovikin được các đồng nghiệp đặt cho biệt danh là “Tướng Armageddon” vì có tính cách cứng rắn. Ngay sau khi ông Surovikin được bổ nhiệm, Nga đã tăng cường các cuộc không kích trên khắp Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo RT
MỚI - NÓNG