Thái Lan nói biến thể phụ BA.4, BA.5 gây bệnh nặng hơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các biến thể phụ BA.4 và BA.5 được đánh giá là gây bệnh nặng hơn các biến thể phụ khác của chủng Omicron, và ít bị tác động bởi kháng thể hơn, theo cơ quan y tế Thái Lan.
Thái Lan nói biến thể phụ BA.4, BA.5 gây bệnh nặng hơn ảnh 1

Thái Lan đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Ảnh: Bangkok Post

Ông Supakit Sirilak - người đứng đầu cơ quan y tế Thái Lan ngày 11/7 cho biết trong bản cập nhật hằng tuần rằng số ca nhiễm 2 biến thể phụ mới đã tăng đều đặn ở thủ đô Bangkok trong 4 tuần qua, từ 12% lên 50%, lên 68% và 72% số ca được giải trình tự gien.

"Hầu hết các ca bệnh ở Bangkok nhiễm BA.4 và BA.5, giống như các ca bệnh nhập cảnh", ông Supakit nói.

Ngoài Bangkok, tỷ lệ nhiễm BA.4 và BA.5 cũng đang tăng dần ở các tỉnh khác theo tuần.

"Làn sóng BA.4 và BA.5 đang từ từ vượt qua BA.1 và BA.2. Hai biến thể BA.4 và BA.5 phổ biến hơn ở Bangkok so với các tỉnh khác. Tuy nhiên làn sóng này sẽ dần dần lan rộng từ Bangkok sang các khu vực còn lại", ông Supakit nhận định.

Về mức độ nghiêm trọng của BA.4 và BA.5, ông Supakit cho biết có tới 77% bệnh nhân bị viêm phổi nặng và tử vong ở Bangkok được xác định nhiễm 2 biến thể này, trong khi chỉ có 23% nhiễm biến thể phụ BA.2 (cùng chủng Omicron).

Ở các tỉnh khác, BA.4 và BA.5 được tìm thấy ở 47% số người bị viêm phổi nặng và tử vong. Trong khi đó chỉ có hơn 33% bệnh nhân nhẹ được chẩn đoán nhiễm BA.4 và BA.5.

"Dữ liệu từ Bangkok và các tỉnh khác cho thấy các biến thể phụ BA.4 và BA.5 nghiêm trọng hơn BA.2", ông Supakit kết luận sơ bộ.

Trên toàn cầu, tỷ lệ số ca nhiễm BA.5 chiếm 52% tổng số ca mắc COVID-19 được phát hiện từ ngày 26/6 đến 6/7, tăng từ 37% trong giai đoạn 19-25/6. Trong khi đó, tỷ lệ nhiễm BA.4 là 12%.

"Điều này cho thấy BA.5 dễ lây truyền hơn BA.4", ông Supakit nói, trích dẫn dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới.

Tuy nhiên, WHO vẫn chưa kết luận rằng BA.4 và BA.5 nghiêm trọng hơn đáng kể so với các biến thể phụ khác, ông Supakit nhấn mạnh.

Cho đến nay, dữ liệu trên toàn thế giới cho thấy các kháng thể kém hiệu quả hơn trong việc bảo vệ chống lại 2 biến thể phụ.

"Có nghĩa là những người đã nhiễm BA.1, BA.2 có thể tái nhiễm các biến thể phụ BA.4 và BA.5.

Mọi người nên tiếp tục đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tránh nơi đông người. Nhờ vậy các bệnh viện mới tránh được tình trạng quá tải", ông Supakit khuyến cáo.

Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG