Bãi biển đông nghịt người xuống tắm ‘xả xui’ giữa trưa Tết Đoan Ngọ

TPO - Trưa 3/6 - ngày Tết Đoan ngọ mùng 5/5 âm lịch, hàng nghìn người dân thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đổ xô đi tắm biển giữa cái nắng nóng như đổ lửa với mong muốn xua đi vận xui, cầu may mắn…
Theo ghi nhận, 12h trưa, hàng ngàn người dân từ người già, thanh thiếu niên cho đến trẻ em kéo nhau xuống biển tắm. Ảnh: Trương Định

Theo ghi nhận, 12h trưa, hàng ngàn người dân từ người già, thanh thiếu niên cho đến trẻ em kéo nhau xuống biển tắm. Ảnh: Trương Định

Dọc tuyến đường biển từ đường Xuân Diệu đến đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn) dài cả gần 4km nhưng trong tình trạng quá tải người dân tắm biển. Người dân địa phương quan niệm phải chọn đúng 12h trưa xuống biển tắm mới có thể xả xui và lấy hên. Ảnh: Trương Định

Dọc tuyến đường biển từ đường Xuân Diệu đến đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn) dài cả gần 4km nhưng trong tình trạng quá tải người dân tắm biển. Người dân địa phương quan niệm phải chọn đúng 12h trưa xuống biển tắm mới có thể xả xui và lấy hên. Ảnh: Trương Định

>Tắm biển Tết Đoan Ngọ là quan niệm có từ thời xa xưa ông bà để lại, con cháu cứ vậy tiếp nối. Người xưa quan niệm tắm biển ngày Tết Đoan ngọ, đặc biệt phải tắm đúng 12h trưa mới linh nghiệm để rũ bỏ “sâu bọ” rửa đi những điều không tốt trong một năm, đồng thời cầu sức khỏe, tài lộc”, bà Hà Thị Thanh (TP Quy Nhơn), chia sẻ. Ảnh: Trương Định

>Tắm biển Tết Đoan Ngọ là quan niệm có từ thời xa xưa ông bà để lại, con cháu cứ vậy tiếp nối. Người xưa quan niệm tắm biển ngày Tết Đoan ngọ, đặc biệt phải tắm đúng 12h trưa mới linh nghiệm để rũ bỏ “sâu bọ” rửa đi những điều không tốt trong một năm, đồng thời cầu sức khỏe, tài lộc”, bà Hà Thị Thanh (TP Quy Nhơn), chia sẻ. Ảnh: Trương Định

Nhiều người còn mang theo can, chai để lấy nước biển mang về tắm cho những người già, người bị bệnh, trẻ em còn quá nhỏ không đi tắm biển được để cầu mong bình an, vượt qua bệnh tật. Ảnh: Trương Định

Nhiều người còn mang theo can, chai để lấy nước biển mang về tắm cho những người già, người bị bệnh, trẻ em còn quá nhỏ không đi tắm biển được để cầu mong bình an, vượt qua bệnh tật. Ảnh: Trương Định

Các em nhỏ rất thích thú được bố mẹ đưa đi tắm biển. Ảnh: Trương Định

Các em nhỏ rất thích thú được bố mẹ đưa đi tắm biển. Ảnh: Trương Định

Lực lượng cứu hộ có mặt để bảo đảm an toàn trên bãi biển. Ảnh: Trương Định

Lực lượng cứu hộ có mặt để bảo đảm an toàn trên bãi biển. Ảnh: Trương Định

Bờ biển kéo dài từ bãi tắm Ghềnh Ráng xuống cuối đường Xuân Diệu luôn chật kín người tắm biển. Ảnh: Trương Định

Bờ biển kéo dài từ bãi tắm Ghềnh Ráng xuống cuối đường Xuân Diệu luôn chật kín người tắm biển. Ảnh: Trương Định

Người dân tắm lại nước ngọt khi lên bờ. Ảnh: Trương Định

Người dân tắm lại nước ngọt khi lên bờ. Ảnh: Trương Định

Cùng chuyên mục

Tướng Cảnh sát biển yêu cầu nắm chắc tình hình tội phạm trên biển Tây Nam

Tướng Cảnh sát biển yêu cầu nắm chắc tình hình tội phạm trên biển Tây Nam

TPO - Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; quyết liệt ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng: Không né tránh những vấn đề mới đặt ra

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng: Không né tránh những vấn đề mới đặt ra

TPO - Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ, việc xác định phạm vi, mức độ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải căn cứ vào kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; không ấn định trước nội dung sửa đổi, bổ sung, đồng thời không né tránh những vấn đề mới đặt ra.