TPO - Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội, rất nhiều phụ huynh và học sinh đã đổ về di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may, giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi quan trọng này.
Chiều 10/4, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự Lễ buộc chỉ cổ tay cầu may nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.
TPO - Hàng trăm người xếp hàng chờ xin nước giếng tiên trong chùa Một Mái. Du khách chen nhau chà tiền vào chùa Đồng cầu may ở Yên Tử, TP Uông Bí (Quảng Ninh).
TP - Tâm lý cầu may trong ngày vía Thần Tài khiến nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Doanh nghiệp kinh doanh vàng tranh thủ cơ hội “hốt bạc” với loạt sản phẩm đồng vàng, tượng vàng in hình mèo. Nhiều người ở TPHCM đã tranh thủ sắm vàng khá sớm, vừa có giá ổn định lại không phải chen lấn, chờ đợi.
TPO - Trong không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân, hàng ngàn du khách đã đổ về chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để tham quan, cầu may, bình an trong năm mới.
TPO - Chiều 30 Tết trên nhiều tuyến phố Thủ đô, các tiểu thương đã bày bán những cành thu hải đường, mía lộc, muối may mắn. Nhiều người dân tranh thủ mua sớm để cầu may mắn.
TPO - Những ngôi chùa này là điểm đến du lịch linh thiêng nổi bật vào dịp Tết Nguyên đán, được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm cũng như để làm lễ đầu năm. Chần chờ gì mà không nhanh chân lên chùa cầu may cho năm mới thật suôn sẻ nào!
TPO - Nhiều bạn trẻ truyền tai nhau việc nếu những cặp đôi yêu nhau ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) thì họ sẽ có một tình yêu bền vững, còn với những người đang lẻ bóng một mình sẽ tìm được "một nửa". Vì vậy, vào ngày Thất Tịch năm nay, bạn trẻ hào hứng cổ vũ và viết thực đơn trong ngày với các món từ đậu đỏ để 'thoát ế'.
TPO - Chỉ còn vài ngày nữa, hơn 1 triệu thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Cuối tuần qua, nhiều bạn trẻ đã đến Văn Miếu để dâng lễ, cầu một mùa thi may mắn suôn sẻ.
TPO - Sát kỳ thi vào lớp 10, nhiều em học sinh bày tỏ cảm xúc lo lắng, hồi hộp và cũng không quên gửi lời chúc đến các bạn cùng khóa, ngoài ra các em còn chia sẻ các "chiêu thức" cầu may mắn.
TPO - Trưa 3/6 - ngày Tết Đoan ngọ mùng 5/5 âm lịch, hàng nghìn người dân thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đổ xô đi tắm biển giữa cái nắng nóng như đổ lửa với mong muốn xua đi vận xui, cầu may mắn…
TPO - Những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, phố ông Đồ ở Nhà văn hóa Thanh Niên, TPHCM luôn nhộn nhịp, rộn ràng không khí xuân, nhiều người đến xin chữ cầu may, mua tranh về trưng Tết.
TP - Sĩ tử đua nhau dâng hương tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám và nhiều cơ sở tâm linh khác vào mùa thi bất chấp di tích đóng cửa phòng, chống dịch. Nét đẹp truyền thống đang bị hiểu sai lệch, biến tướng theo chiều hướng tiêu cực.
TPO - Ngày cuối tuần, trong thời tiết nắng nóng oi bức, rất đông các sĩ tử và gia đình đã đổ về khu di tích Văn Miếu, đền Ngọc Sơn (Hà Nội) để cầu may mắn, trước khi bước vào kỳ thi cuối cấp quan trọng.
TPO - Dịp đầu năm mới, hàng trăm tín đồ trên khắp Thái Lan đã đến chùa tổ chức đám tang giả để cầu may mắn sau 1 năm sống trong lo sợ vì dịch COVID-19.
TPO - Bất chấp dịch bệnh và mưa nặng hạt kéo dài mấy ngày nay, rất đông các sĩ tử cùng phụ huynh vẫn đến Văn Miếu thắp hương cầu may trong kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới
TPO - Như thường lệ, mỗi năm chợ Viềng Nam Định chính thức khai hội vào đêm mồng 7, rạng sáng ngày mồng 8 tháng Giêng, tức đêm 31/1, rạng sáng ngày 1/2. Đến hẹn lại lên, từ chiều mồng 7, bất chấp nguy cơ virus corona đang đe doạ, hàng vạn người dân địa phương và du khách khắp nơi lại nô nức rủ nhau về Nam Định để tham dự phiên chợ Viềng đặc biệt cầu may một năm chỉ họp duy nhất một lần, nơi “mua may bán rủi” để rước thêm lộc về nhà mở đầu một năm mới tốt lành.
TP - Đến hẹn lại lên, mỗi năm chợ Viềng Nam Định chính thức khai hội vào đêm mồng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng, tức đêm 31/1, rạng sáng ngày 1/2.
TPO - Sau tết, người dân tấp nập đi lễ các đền, phủ, phóng viên TPO đã có mặt tại Đền ông Hoàng Mười (Nghệ An), Đền Quan Tam (Lảnh Giang, Hà Nam), Đền Sòng Sơn (Thanh Hóa) chứng kiến người dân đi lễ mong giải hạn, cầu an và may mắn trong cuộc sống. Ngoài thắp hương làm lễ, người dân còn mua vàng mã đủ loại, đủ hình thức, từ hình nhân thế mạng đến nhà lầu, xe hơi, các vật dụng gia đình, "ông ngựa", "ông voi"... Lễ xong, phần vàng mã sẽ được mang đi đốt. Không ít người tiêu tốn từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mua sắm vàng mã để đốt.
TPO - “Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước đã chỉ đạo xử lý đến nơi đến chốn. Việc xử lý thuộc hệ thống ngành dọc. Do đó lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định đã thực hiện ngay chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước”, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định Ngô Gia Tự nói.
TPO - Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam có công văn đề nghị loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Tuy nhiên, ghi nhận của PV tại một số đền chùa tại Hà Nội vẫn có nhiều người dân đến lễ bái đốt vàng mã.
TPO - Giá vàng trong nước hôm nay (23/2, tức mùng 8 tháng Giêng) có phiên bật tăng, khi ngày "vía Thần Tài" đã tới gần. Tương tự, tỷ giá cũng bật tăng theo giá vàng, còn giá dầu thô thế giới cũng tăng nhẹ.
Sáng 22/2, sau lễ hạ cây nêu ở Hiển Lâm Các (Hoàng cung Huế) báo hiệu hết Tết, nhiều người dân đã chen nhau xin chữ có ấn đóng để cầu năm mới tốt lành.