HLV tuyển U23 Indonesia bị báo chí nước nhà chỉ trích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U23 Indonesia đã trải qua 2 trận đầu vòng bảng SEA Games với hai kết quả trái ngược, nhưng có cùng một tâm trạng là lo lắng. Ngay cả chiến thắng 4-1 trước Timor Leste vẫn chưa làm NHM nước này an tâm. Bởi đang có một vị trí rất mong manh là cầu thủ nhập tịch Marc Klok.
HLV tuyển U23 Indonesia bị báo chí nước nhà chỉ trích ảnh 1

Klok thất thế trước hàng tiền vệ của U23 Việt Nam

Mang bản lý lịch khá đẹp, được đào tạo tại các CLB mạnh của Hà Lan, từng khoác áo Oldham và cũng từng ra sân đấu với Man United tại FA Cup, Marc Klok, một cầu thủ mới 28 tuổi, được kỳ vọng sẽ “cân” cả tuyến giữa Indonesia. Nhưng hóa ra anh chỉ trở thành gánh nặng của toàn đội.

Sau 2 trận đầu, Bola, nhật báo thể thao uy tín nhất xứ vạn đảo, đã "tấn công" quyết định tin dùng Klok của HLV Shin Tae-young: “Klok đã thi đấu 2 trận và có vị trí ở đội hình chính thức. Nhưng anh không để lại dấu ấn gì. Trận đấu, anh hoàn toàn lu mờ trước hàng tiền vệ linh hoạt của Việt Nam. Klok khiến đội nhà mất hẳn tuyến giữa.

Đến trận gặp Timor Leste, anh lại xử lý không tốt khi phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến quả penalty. Màn thể hiện của Klok là kém xa sự mong đợi. Anh ấy có vẻ lo lắng và thường xuyên để mất bóng hoặc thực hiện những đường chuyền không chính xác".

Bola cũng so sánh rằng so với một Evan Dimas hiệu quả tại SEA Games 30, HLV Shin Tae-young đang thất bại với vị trí của Klok: "Trước đây, chiếc áo số 6 mà Klok mặc được trao cho Evan Dimas. NHM có quyền đặt câu hỏi, liệu cầu thủ gốc Hà Lan này đang mặc không vừa chiếc áo mà Dimas để lại?

HLV tuyển U23 Indonesia bị báo chí nước nhà chỉ trích ảnh 2

Klok bị đánh giá "mặc không vừa áo số 6 của Dimas"

Với câu hỏi tại sao Shin Tae-yong không chọn Evan Dimas cho SEA Games, câu trả lời có thể rất rộng. Nhưng tóm lại, có lẽ Evan không phù hợp với sơ đồ của HLV Shin.

Anh cũng từng thi đấu rất hạn chế tại AFF Cup 2020. Việc một HLV chọn cầu thủ theo hệ thống của mình là điều không ngạc nhiên, bởi Ilija Spasojevic cũng không được đưa tới AFF Cup và SEA Games 31 dù đang là Vua phá lưới ở BRI Liga 1.

Có lẽ, Shin Tae-yong cần những cầu thủ có thể đóng vai trò phòng ngự nhiều hơn, điều ông không nhìn thấy ở Evan Dimas, một cầu thủ chơi kỹ thuật, uyển chuyển nhưng không có thế mạnh ở khâu tranh bóng".

Bola cũng cho rằng trong 2 trận đấu tới, với 2 đối thủ rất mạnh về thể lực là Myanmar và Philippines, nhiều khả năng HLV Shin Tae-yong nên đặt niềm tin vào Marselino Ferdinand, người có vai trò tương tự nhưng thi đấu hiệu quả hơn Klok.

“Marselino Ferdinand, ngoài phong cách rất hiện đại và khả năng chuyền bóng chính xác cao, còn được biết đến như một tiền vệ nhanh nhẹn và khéo léo”, Bola nhận định. “Điều này có nghĩa là Ferdinand có thể được tin tưởng khi U23 Indonesia cần những tình huống chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự một cách thanh thoát”.

MỚI - NÓNG