Malaysia học theo 'mô hình' của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - LĐBĐ Malaysia (FAM) đang tìm kiếm một HLV mới cho đội tuyển nước nhà sau khi Tan Cheng Hoe phải từ chức vì thất bại ở AFF Cup 2020. Và có vẻ như FAM muốn "copy" mô hình khá thành công của Việt Nam và Indonesia.
Malaysia học theo 'mô hình' của đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Ông Kim Hak-bum

Thay vì Brad Maloney và Bojan Hodak (các HLV đến từ Croatia hay Australia), những người từng nhiều năm gắn bó với các CLB Malaysia và cũng có thời gian dẫn dắt các đội tuyển trẻ của nước này, FAM giờ lại chọn HLV đến từ Hàn Quốc.

Theo báo chí nước này, FAM đã khoanh vùng được 3 ứng viên nặng ký. Đầu tiên là Kim Hak-bum, cựu HLV trưởng U23 Hàn Quốc. Ông từng dẫn dắt U23 Hàn Quốc vô địch giải U23 châu Á 2020 và đặc biệt là giành huy chương vàng tại Á vận hội 2018 một cách thuyết phục sau chiến thắng trước Việt Nam ở bán kết và Nhật Bản tại chung kết.

Chưa kể trong màu áo CLB, nhà cầm quân 61 tuổi này cũng từng vô địch cúp quốc gia và K-League. Nhìn chung, ông có rất nhiều danh hiệu ở cấp CLB và đội tuyển.

Malaysia học theo 'mô hình' của đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Ông Kim Hak-bum gặp HLV Park Hang-seo tại ASIAD 2018

Xét về danh tiếng lẫn thành tích, rõ ràng đây là lựa chọn rất danh giá. Ông cũng đang thất nghiệp nên FAM sẽ không gặp nhiều cản trở trong việc tiếp cận chiến lược gia này. Nhưng chắc chắn với bản CV ấn tượng, ông Kim Hak-bum sẽ khiến FAM tốn một khoản lớn tiền lương.

Trong khi đó, ứng viên còn lại là Kim Pan-gon thì khiêm tốn hơn. Đây là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hong Kong. Ông đã không làm công việc cầm quân từ 2017. Thay vào đó, Kim Pan-gon giữ vai trò trưởng ban giám sát đội tuyển Hàn Quốc.

Khi dẫn dắt ĐT Hong Kong, Kim Pan-gon không để lại dấu ấn nào. Ông từng gặp ĐT Việt Nam 2 lần hồi 2015 và thua cả hai với cùng tỷ số 1-3.

Thứ ba là Kim Byung-soo, cựu thuyền trưởng CLB Gangwon, đội bóng đang thi đấu ở K-League. Nhà cầm quân này không có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp huấn luyện.

Với 3 ứng viên này, Malaysia sẽ chọn ra 1. Khi đó, họ cùng Việt Nam và Indonesia là các đội tuyển ở ĐNÁ bén duyên với các HLV Hàn Quốc. Liệu bóng đá Malaysia sẽ hồi sinh nhờ vào làn gió tươi mát đến từ xứ sở Kim chi?

MỚI - NÓNG